TPHCM: Điều tra mở rộng cặp đôi gây ra nhiều vụ cướp giật

Thứ Năm, 07/07/2022 09:05  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 06-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đang thụ lý điều tra vụ án cướp giật tài sản, đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan. Quá trình điều tra, các đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản ở các địa bàn, quốc lộ. 

Nhằm tiếp tục điều tra, làm rõ, Công an TP.Thủ Đức ra thông báo truy tìm các nạn nhân bị cướp giật tài sản trên QL51 (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thủ Đức, khoảng 19 giờ ngày 11-02-2022, Từ Chí Phát (SN 1997, ngụ P6Q5) gọi điện rủ Lê Nguyên Ngọc Long (SN 1992, ngụ P14Q11) đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hai tên cùng nhau bàn bạc mỗi người sử dụng một xe máy phân khối lớn đi "ăn hàng", Phát sẽ trực tiếp giật tài sản, còn Long lái xe chạy theo "cản địa" nếu bị truy đuổi.

Sau khi thống nhất cách thức gây án cũng như việc chia tang vật, khoảng 4 giờ ngày 13-02-2020, Long và Phát đón xe ôm đến chung cư Đông Hưng 1 ở P.Tân Hưng Thuận (Q12) để lấy mỗi người một xe đã gửi trước đó. Phát sử dụng xe Exciter màu xanh BS: 63B4-290.19, Long lái xe Exciter màu đen BS: 67B2-233.36. Hai tên rảo quanh các tuyến đường, tìm người dân sơ hở để cướp giật tài sản.

Long và Phát

Đến 5 giờ 30 cùng ngày, Long và Phát đến đường Song hành Xa lộ Hà Nội, đoạn trước Khu du lịch Suối Tiên (P.Tân Phú, TP.Thủ Đức), thấy chị Nguyễn Hồng Như (SN 1986, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) đang ngồi trên xe máy dừng ven đường, cầm điện thoại nhắn tin. Lập tức, Phát cho xe áp sát, giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga chạy đến cầu Đồng Nai, rẽ sang QL51.

Trên đường đi từ ngã tư Vũng Tàu đến chợ Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) và quay ngược lại TPHCM, chỉ trong ngày 13-02, hai đối tượng trên tiếp tục cướp giật 1 điện thoại di động Samsung và 4 dây chuyền của 5 người đi đường, đem bán chia nhau tiêu xài.

Biển số xe và phương tiện gây án của 2 đối tượng

Sau khi bị cướp giật điện thoại, chị Như đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Vào cuộc điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm suốt nhiều tháng liền, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bắt được Long và Phát. Quá trình đấu tranh, 2 tên cướp giật đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án.

Để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối 2 đối tượng trên, Công an TP.Thủ Đức đề nghị ai là nạn nhân bị Long và Phát cướp giật tài sản trên QL51, đến Đội CSĐT Công an TP.Thủ Đức (số 9 đường Song hành Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM; điện thoại: 0909190577, gặp điều tra viên Võ Tất Thắng để làm việc).

Bình luận (0)

Lên đầu trang