Nhóm côn đồ chém người tại chung cư ở TPHCM sa lưới

Thứ Tư, 06/07/2022 13:34  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 05-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q12 đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Đỗ Vũ Linh (SN 1992), Nguyễn Phương Hưng (SN 1994, cùng ngụ P.Trung Mỹ Tây, Q12), Nguyễn Hoàng Khang (SN 2003, ngụ TX.Trảng Bàng, Tây Ninh), Nguyễn Trọng Khương (SN 1995, ngụ xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TPHCM).

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 21-6-2022, ông Nguyễn Việt Cường (SN 1986) điều khiển xe máy BS: 59V3-467.74 chở anh Trần Hải Đông (SN 1996, ngụ P.Trung Mỹ Tây, Q12) đi từ nhà ra tới cổng Chung cư QK7 tại phường này thì gặp Linh đang tiểu tiện ngay phía sau ôtô BS: 51C-138.25 của gã. Ông Cường nhắc nhở: "Sao lại đứng đây đái?". Linh nói: "Tao đái ngoài đường, chứ đâu đái nhà mày?".

Sau đó, ông Cường và Linh xông vào ẩu đả. Thấy vậy, nhóm Linh gồm Hưng, Võ Thành Duy và Nguyễn Đức Duy cũng xông vào đánh nhóm ông Cường gồm anh Đông, Bùi Duy Mạnh, Trần Văn Quang. Hậu quả, Linh bị ông Cường đánh bầm mắt trái. Võ Thành Duy bị ông Cường dùng gạch đánh bị thương ở đầu. Được người dân xung quanh can ngăn, hai nhóm bỏ đi. Võ Thành Duy đến Bệnh viện H.Hóc Môn để điều trị vết thương, còn Linh về nhà tự điều trị.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một lúc sau, tại quán cà phê Milan trên đường Song hành QL22 (ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, H. Hóc Môn), Linh vẫn tức giận chuyện lúc nãy nên rủ Hưng, Võ Thành Duy, Khang, Khương, Lương Vũ Tiền và Tài cùng đi đánh trả thù nhóm ông Cường. Cả bọn đồng ý. Võ Thành Duy và Hưng vào nhà kho của quán Milan để lấy hung khí. Khương lái xe máy BS: 50Y1-71.229 chở Võ Thành Duy (mang theo 2 rìu tự chế), Tài điều khiển xe máy BS: 59Y1-703.87 chở Hưng (cầm theo 2 mã tấu), Tiền đi xe máy BS: 59G1-220.88 chở Khang, còn Linh thì ở lại quán chờ.

Các đối tượng bị bắt và hung khí gây án

Khi đến chung cư QK7, Tiền và Khang đứng bên ngoài giữ xe, Khương và Võ Thành Duy đứng chờ tại chốt bảo vệ của bãi xe chung cư, Hưng cùng Tài đứng chờ bên ngoài bãi xe. Lúc này, ông Cường lái xe máy chở anh Đông về đến bãi xe Chung cư QK 7 thì bị Võ Thanh Duy cầm rìu chém nhiều nhát, khiến ông Cường bị thương. Khương cũng cầm rìu do Duy đưa, chém vào lưng anh Đông, nhưng không gây thương tích. Hoảng sợ, ông Cường và anh Đông bỏ xe máy, chạy bộ thoát thân. Võ Thành Duy và Tài cầm rìu, dao tự chế chém gây hư hỏng xe máy BS: 59V3-467.74. Sau đó, cả bọn Linh nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Cường được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cấp cứu. Ngày 30-6-2022, ông Cường đến trụ sở Công an P.Trung Mỹ Tây trình báo sự việc. Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q12 đã mời Linh, Hưng, Khang, Khương đến làm việc. Riêng Võ Thành Duy, Tiền và Tài đã bỏ trốn. Bước đầu điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả giám định tỉ lệ thương tật tạm thời, ông Cường bị gãy một phần ba dưới xương trụ tay trái, bị các vết thương ở mặt ngoài đùi trái, hông trái và mặt ngoài mô ngón út trái, tỉ lệ thương tích 13%. Còn Linh bị tụ máu bầm mắt trái. Vật chứng được cơ quan chức năng thu giữ gồm: 2 rìu tự chế bằng kim loại dài 40cm, 1 dao tự chế dài 135cm, 4 xe máy... Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q12 tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại đang lẩn trốn.

Được biết, Khương từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Linh vào năm 2021 bị Công an H.Hóc Môn xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh trái phép. Riêng Khang vào ngày 27-7-2021, bị Công an H.Hóc Môn khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi gây rối trật tự công cộng, đang chờ xét xử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang