Điều tra nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản

Chủ Nhật, 09/10/2022 10:01

|

(CATP) Từ tin báo của người dân về các vụ trộm cắp, công an khẩn trương vào cuộc điều tra đã khám phá ra nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian sớm nhất và bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp. Điều đáng nói là thủ phạm của không ít vụ trộm khiến chủ tài sản không khỏi bất ngờ.

Phát hiện xe máy hiệu Suzuki (biển kiểm soát: 59S1-182.99) của mình gửi tại hầm giữ xe B1, Tòa nhà Hud (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang) bị mất trộm, anh Trần Anh Tuấn (trú tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang) đến Công an phường trình báo. Công an phường Tân Lập nhanh chóng phối hợp cùng CATP.Nha Trang vào cuộc điều tra. Thông qua việc đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã lần ra thủ phạm vụ trộm, gây bất ngờ với không ít người là Huỳnh Văn Vạn (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang).

Vạn không phải là chuyên nghiệp trộm cắp mà chính là nhân viên bảo vệ tại hầm giữ xe B1, Tòa nhà Hud. Bước đầu đối tượng khai nhận vào lúc 06 giờ ngày 30-9-2022, đã thay ổ khóa, lấy trộm xe máy của anh Trần Anh Tuấn để tại khu vực hầm giữ xe do mình trông giữ. Sau đó, Vạn đem về nhà cất giấu chờ thời điểm thích hợp sẽ đưa đi tiêu thụ. Không ngờ, cơ quan công an sớm vào cuộc và lần ra thì phạm vụ trộm cắp quá nhanh, buộc Vạn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã gây ra.

Dựng xe SH mode (biển kiểm soát: 79N2-264.12) trước công viên Yến Sào thuộc đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang) vào khoảng 13 giờ ngày 03-10-2022, sau đó anh Phạm Minh Đạt (trú phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) phát hiện bị mất nên trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra truy xét, công an đã lần ra thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Anh Thông (SN 1997, trú tại Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang) ngay trong ngày và thực hiện lệnh bắt giữ để điều tra xử lý.

Một đối tượng điều khiển xe máy mang theo đồ nghề đi ăn trộm bị camera ghi hình (ảnh minh họa)

Ngày 05-10-2022, Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can Đoàn Vũ (SN 1997, không có nơi cư trú ổn định) để tạm giam về hành vi "trộm cắp tài sản". Trước đó, khoảng 02 giờ 45 phút ngày 02-10-2022, Vũ đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của anh Phùng Thanh Triều (SN 1980, tại Tổ dân phố Hòa Do 3, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh) lấy trộm thẻ nạp điện thoại các loại (trị giá khoảng 8 triệu đồng), 9 cây thuốc lá các loại và 2 triệu đồng tiền mặt. Sau khi vụ trộm cắp xảy ra, chủ cửa hàng đến công an phường trình báo. Khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, vào cuộc điều tra, Công an phường Cam Phúc Bắc và Công an thành phố Cam Ranh đã có đủ chứng cứ xác định Vũ là thủ phạm và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra, xử lý.

Tại Phòng Gym Spartan, tầng 4 siêu thị Coopmart (đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang) lúc 09 giờ 20 phút ngày 04-10-2022, lợi dụng sơ hở, Nguyễn Văn Quốc Hùng (SN 1988, trú tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang) lấy trộm 20,5 triệu đồng của Cao Duy Duy (trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang) để trong tủ đồ cá nhân. Hành vi của Hùng bị cơ quan công an sớm điều tra ra và bắt giữ để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang