Cặp đôi gây ra hàng loạt vụ trộm khu vực giáp ranh Thủ Đức và Dĩ An sa lưới

Thứ Bảy, 08/10/2022 10:58

|

(CA0) Hai đối tượng liên tục đột nhập các nhà dân trên địa bàn TP.Thủ Đức và TP.Dĩ An trộm nhiều laptop và điện thoại và cuối cùng đã bị sa lưới.

Ngày 8-10, Công an TP.Thủ Đức, TPHCM đang phối hợp cùng Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản hàng loạt đối với 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hưng (SN 1978, quê Nghệ An) và Trần Văn Vũ (SN 1977, quê Vĩnh Long).

Trước đó, rạng sáng  5-10, Hưng và Vũ rủ nhau qua địa bàn TP.Thủ Đức để trộm cắp tài sản.

Khoảng 0 giờ 30 phút, hai đối tượng đột nhập vào ngôi nhà trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức trộm được 1 laptop.

Ít phút sau, cả hai tiếp tục đột nhập vào ngôi nhà cách đó vài trăm mét trộm 1 laptop và 1 điện thoại di động.

Hưng và Vũ tại cơ quan công an - Ảnh: T.Q

Khi hai đối tượng đang chạy xe về nhà trọ, đến địa bàn phường An Bình, TP.Dĩ An thì gặp tổ tuần tra của Công an phường An Bình. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra ra hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính và phát hiện 2 chiếc laptop, 1 chiếc điện thoại.

Hưng và Vũ không chứng minh được đây là tài sản của mình nên bị mời về trụ sở Công an phường để đấu tranh. Tại đây, cả hai đã thừa nhận số tài sản trên vừa trộm được trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, TP Thủ Đức.

Tang vật hai đối tượng trộm được sáng 5-10. Ảnh: T.Q.

Mở rộng điều tra, hai đối tượng khai nhận 0 giờ 30 phút sáng ngày 4-10, bọn chúng đột nhập vào ngôi nhà tại KP.3, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức trộm 1 điện thoại di động. Khoảng nửa tiếng sau thì tiếp tục đột nhập vào ngôi nhà trên đường 455, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức lấy 1 điện thoại di động.

Còn tại TP.Dĩ An, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2-10, hai người này đột nhập vào ngôi nhà tại KP.Bình Đường 1, phường An Bình trộm 1 điện thoại.

Hiện Công an TP.Dĩ An đang tạm giữ hai đối tượng và phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang