Đột nhập tiệm vàng ở Hà Tĩnh trộm gần 1 tỷ đồng, chạy đến Huế thì bị bắt

Thứ Sáu, 07/10/2022 17:52

|

(CAO) Sau khi đột nhập tiệm vàng trộm được hơn 183 chỉ vàng, Phúc đón xe khách vào các tỉnh phía Nam để lẩn trốn thì bị công an đón lõng bắt giữ.

Ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Dương Hoàng Phúc (SN 1996, trú xã Kỳ Tân, H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Dương Hoàng Phúc bị công an bắt giữ

Trước đó, ngày 2-10, chị Hoàng Thị Đề (SN 1988, trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh), là chủ tiệm vàng Trung Hiếu (có địa chỉ tại 60 Lê Đại Hành, phường Hưng Trí) đã đến trụ sở Công an thị xã Kỳ Anh trình báo bị kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng trộm tài sản.

Theo trình báo của chị Đề, khoảng 23 giờ tối 1-10, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng của gia đình chị lấy trộm 183,4 chỉ vàng 24k được cất giữ trong tủ kính. Tổng cộng số tài sản bị mất trộm trị giá hơn 962 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Kỳ Anh đã báo cáo lên Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo để điều tra làm rõ. Xác định, đây là một vụ án có tính chất phức tạp, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Thượng tá Phong trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo Công an thị xã Kỳ Anh xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Tang vật vụ án

 Lần theo các dấu vết thu thập được, Ban chuyên án đã đưa đối tượng Dương Hoàng Phúc vào diện nghi vấn. Theo đó, để vào được căn nhà, đối tượng đã đột nhập từ cửa sổ tầng 2 rồi theo cầu thang bộ đi xuống tầng 1, nơi có tủ kính, lấy sạch toàn bộ số vàng đang được cất giữ. Sau khi trộm được số vàng trên, hung thủ đã bỏ trốn vào phía Nam.

Cửa sổ tầng 2, nơi hung thủ đột nhập vào tiệm vàng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 18 giờ chiều 2-10, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an H.Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đón lõng bắt giữ Phúc khi đối tượng đang đi trên chiếc xe khách để bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hiện trường, chỉ đạo phá án

Ngay sau đó, đối tượng đưa đưa về trụ sở Công an thị xã Kỳ Anh để điều tra làm rõ. Tại đây, Phúc đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Quá trình đấu tranh khai thác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đã thu giữ được 17 kiềng vàng, 38 dây chuyền vàng, 29 các khối hình tròn, hình con vật, lắc đeo tay đều bằng vàng.

Khen thưởng các lực lượng tham gia phá án

Để động viên khen thưởng kịp thời các lực lượng tham gia phá án, ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao thưởng cho Công an thị xã Kỳ Anh do đã có thành tích xuất sắc phá thành công chuyên án án trộm cắp tài sản trong thời gian ngắn.

Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang