Nhân viên tiệm vàng lấy 600 triệu đồng và 25 lượng vàng của chủ

Thứ Sáu, 30/09/2022 14:00

|

(CAO) Được bà chủ tiệm vàng tin tưởng giao nhiệm vụ đi thu tiền vàng đối tác nợ, nữ nhân viên liền chiếm đoạt 600 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC.

Ngày 30-9, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm, xét xử trực tuyến đã tuyên phạt Trần Thị Bích Vinh (SN 1969, ngụ Bình Định) mức án 12 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tòa còn buộc Vinh phải bồi thường 600 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC cho bị hại.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2004, Trần Thị Bích Vinh đến làm công cho bà H.T.X.N. tại tiệm vàng Bảo Ngọc thuộc Phường 9, Quận 5. Vinh được chủ phân công đứng quầy bán vàng cho khách hàng.

Khoảng tháng 8-2007, bà N. cho bà T. T. K. S. là chủ tiệm vàng SJC Chợ Lớn Kim Sen thuộc Phường 9, Quận 5 vay số tiền 600 triệu đồng và 91 lượng vàng SJC.

Do tin tưởng nên chủ tiệm vàng giao Vinh hàng ngày đến tiệm vàng của bà S. nhận tiền lãi mang về giao lại cho ông H. K. B. (là em ruột của bà N., quản lý tiệm vàng Bảo Ngọc).

Chiều 29-12-2007, bà N. nhờ Vinh đến gặp bà S. lấy 100 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC. Sáng hôm sau, bà N. không thấy Vinh đến tiệm vàng làm việc, nên liên hệ với bà S. thì mới biết sự thật bẽ bàng.

Quá trình xét xử trực tuyến đối với bị cáo Vinh

Theo đó, không chỉ lấy 100 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC hôm qua, trước đó Vinh đã đến gặp bà S. lấy nợ giùm nhiều lần 500 triệu đồng. Bà N. làm đơn tố cáo Vinh.

Ngày 29-02-2008, Cơ quan điều tra Công an Quận 5, khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Vinh đã bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 30/12/2021, Vinh bị bắt.

Tại CQĐT cũng như tại toà, Vinh đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang