Đôi tình nhân ở Sài Gòn rủ đám bạn về căn nhà thuê "phê” ma túy

Thứ Sáu, 04/12/2020 13:12  | Trung Hiếu

|

(CATP) Ngày 3-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q3 (TPHCM) cho biết, đang tập trung điều tra, làm rõ một vụ án gồm nhiều hành vi: tổ chức, tàng trữ, chứa chấp việc sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo hồ sơ ban đầu, sau thời gian dài theo dõi, lúc 9 giờ 15 ngày 21-11-2020, Đội CSĐTTP về ma túy Công an Q3 phối hợp Công an phường (CAP) 5 của quận bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn nhà số 382/27/1A Nguyễn Thị Minh Khai (P5Q3).

Lúc này, trên tầng 2 của căn nhà có 7 đối tượng (6 nam, 1 nữ) cùng sử dụng ma túy. Thấy lực lượng công an, chúng nháo nhào, hoảng loạn. Khi các đối tượng đã bị tạm giữ, tổ kiểm tra khám xét toàn bộ căn nhà, phát hiện một số tang vật nghi là ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở CAP5 để làm rõ. Tại đây, các đối tượng khai tên: Nguyễn Hoài Phúc, Trần Thị Yến Nhi (cùng SN 1996), Nguyễn Thanh Đ. (SN 1990, ngụ Tiền Giang), Phan Lê Tuấn A. (SN 1998, ngụ Lâm Đồng), Tô Thanh T. (SN 1997), Nguyễn Minh T. (SN 1996), Lê Thanh P. (SN 1993, cùng ngụ TPHCM). Ngay khi hoàn tất hồ sơ, CAP5 chuyển vụ án cho Đội Cảnh sát điều tra Công an Q3 thụ lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng đều tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Phúc khai là bạn trai của Nhi, cùng nhau thuê căn nhà trên để ở. Sau đó, cả hai cho Điền, Phong về ở chung. Đêm 20-11-2020, Phúc rủ Nhi và 5 đối tượng trên sử dụng ma túy tại căn phòng tầng 2. Phúc đặt mua ma túy ("khay") giao tận nhà và dặn Điền nhận hàng giúp. Khi cả bọn tụ tập đông đủ, Phúc mở nhạc và cùng nhau "phê” ma túy cho đến khi bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Toàn bộ số ma túy được Phúc mua từ Nguyễn Hải Triều. Trong đó, có 1 gói nylon chứa 100 viên nén màu trắng ngà, 1 gói nylon chứa hoa, lá cỏ khô Phúc mua về để bán lại kiếm lời.

Phúc - Nhi

Còn Nhi khai rằng, đêm 20-11, cả bọn đã sử dụng "khay" và ma túy "nước vui", lúc này không có Phúc. Đến sáng 21-11, khi đông đủ 7 người thì cả bọn lại tiếp tục mở nhạc, sử dụng ma túy, Nhi chỉ uống ít "nước vui". Nhi thừa nhận có biết việc Phúc mua bán ma túy, nhưng không can thiệp. Điền cũng biết việc Phúc mua bán, tàng trữ ma túy trong nhà, bản thân Điền cũng tham gia mua bán trái phép "cái chết trắng" cùng với Phúc. Những đối tượng còn lại chỉ tham gia "phê, lắc".

Từ tang vật thu giữ tại nhà thuê của Phúc - Nhi, Công an Q3 đã có kết quả giám định, gồm: 35,786 gram MDMA, 19,5391 gram cần sa, 1,6695 gram Ketamine, 1,4574 gram Cocaine. Ngoài ra, có 2 loại chưa được xác định là 1 gói nylon chứa chất bột màu xanh dương và 21 gói nylon chứa chất bột nhiều màu. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q3 ra quyết định tạm giữ Phúc, Nhi, Điền để điều tra xử lý hình sự. Các đối tượng còn lại bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

*Trước đó, Công an Q3 còn khám phá 2 động "bay, lắc" tập thể. Tại nhà số 903 Hoàng Sa (P11Q3), lực lượng Công an Q3 phát hiện 25 đối tượng đang nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc. Kết quả "test" nhanh, có 16/25 đối tượng dương tính với ma túy (Amphetamine). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều viên thuốc lắc và một số gói ma túy.

Công an tạm giữ Trần Ngọc Nam về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Quốc Khang (SN 1999, ngụ Q1), Phan Thanh Huy (SN 1999), Trương Huỳnh Nhật Hào (SN 1996, cùng ngụ Q4), Phạm Lê Minh Nghĩa (SN 1997, ngụ P7Q.Phú Nhuận) về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng chủ chốt trong vụ án này là Nguyễn Tấn Tài (SN 1988, ngụ P.An Phú, Q2). Tài thuê nhà để thiết kế thành nhiều phòng cho các đối tượng ăn chơi thuê "bay, lắc" tập thể.

Tại tòa nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P6Q3), công an phát hiện 2 nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy tại 2 căn phòng thiết kế như quán bar thu nhỏ, với đầy đủ âm thanh, ánh sáng. Hàng chục thanh niên (nam lẫn nữ) và trung niên có dấu hiệu đang "phê” ma túy. Trên sàn vương vãi nhiều gói nghi ma túy.

Ngay khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q3 tạm giam Nguyễn Lâm Bình, Lê Ngọc Phú về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Trương Thị Thảo, Nguyễn Tuấn Long về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Phan Ngọc Minh Thành về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang