Đôi trai gái đâm gục nam thanh niên sau tai nạn giao thông

Thứ Tư, 07/09/2016 00:50

|

(CAO) Ngày 4-9, công an Q.Bình Tân cho biết liên quan đến vụ cố ý gây thương tích sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn quận, qua truy xét, Công an quận bắt được Đặng Thị Kim Tuyết (SN 1995) để xử lý theo quy định.

Hiện, cơ quan chức năng đang truy bắt Trần Trí Đức (tên gọi khác: Hùng, SN 1997, HKTT: P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú – là đối tượng đi Trường giáo dưỡng trở về).

Trước đó hai ngày, Lý Trung Hiếu (SN 1992, HKTT: Sóc Trăng) đang điều khiển xe Dream biển số 50D3 - 3786 lưu thông tại KP.9, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân và xảy ra va chạm với xe Wave biển số 51K4 - 5518 do Đức điều khiển chở bạn gái là Tuyết.

Đức và Hiếu xảy ra cãi nhau. Hiếu nhặt 1 cục đá ném vào người Đức và bị Đức lấy dao bấm đâm 1 nhát vào phần cổ trái (gây đứt mạch máu cổ), 1 nhát vào bụng trái của Hiếu gây thương tích (hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy).

Sau khi gây án, Đức ném dao bấm xuống kênh Chiến Lược thuộc P.Bình Trị Đông và cùng Tuyết bỏ trốn.

Cùng ngày, Nguyễn Văn Ngọt (SN 1979, tạm trú: phòng số 19 nhà số 72, Kênh 19/5, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) và Nguyễn Văn Gắt, Nguyễn Việt Vũ, Trần Hữu Hiếu đang ngồi nhậu tại phòng số 19 thì bị đối tượng Nguyễn Văn Quý (SN 1987, tạm trú: Phòng số 26 nhà số 72) dùng dao chém gây thương tích, đang được cấp cứu tại bệnh viện Q.Tân Phú.

Công an tiến hành mời đối tượng Quý lên làm việc thì được biết do trước đó ba Quý bị Ngọt đánh ở quê nên sau khi cự cãi, Quý cầm dao qua chém Ngọt. Công an đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang