Đối tượng lừa đảo “chạy án”, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng lãnh án

Thứ Sáu, 30/08/2024 20:50  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 30/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử bị cáo Đậu Quang Dũng (SN 1957, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, ngụ TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Bị cáo Đậu Quang Dũng.

Theo cáo trạng, từ tháng 01/2020 đến tháng 03/2021, Dũng dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi lừa đảo liên quan đến vụ án bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ P.Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) - công tác tại Bệnh viện Trung Huế, qua đó chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của thân nhân bị cáo Phương.

Tháng 9/2019, Phương bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Cho rằng con bị oan, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1958, mẹ Phương) muốn tìm luật sư giỏi để bào chữa cho Phương.

Cuối năm 2019, được người quen giới thiệu, bà Lan đến nhà Dũng ở TP.Hà Tĩnh để nhờ Dũng lo cho Phương. Dũng hứa hẹn giúp đỡ bà Lan là sẽ tác động, lo cho Phương.

Khi trao đổi, Dũng giới thiệu là Tiến sỹ Luật nên bà Lan tin tưởng và đồng ý chịu mọi chi phí để “kêu oan” cho Phương. Tháng 01/2020, Dũng liên hệ với 2 luật sư là Đỗ Văn Nhặn (SN 1974) - Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Tín Đạt, thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội và Trương Quốc Hòe (SN 1965) - Trưởng Văn phòng luật sư Interla, thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội). Hai luật sư này liên hệ với bà Lan và đăng ký bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định cho bị cáo Phương.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đậu Quang Dũng.

Dũng hứa là sẽ tác động từ 'trung ương đến các cơ quan tố tụng tại Thừa Thiên Huế' và nhiều lần đưa thông tin là Phương sẽ được thả về. Từ tháng 01/2020 đến tháng 03/2021, Dũng 10 lần nhận hơn 2,5 tỷ đồng từ bà Lan gửi.

Tuy nhiên, ngày 10/11/2021, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử phúc thẩm, tuyên án đối với Lê Quang Huy Phương: Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm và đình chỉ xét xử về tội “Hiếp dâm”; 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Về số tiền nhận của bà Lan, Dũng chuyển 70 triệu đồng là chi phí bào chữa cho 2 luật sư của Phương, còn lại chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Đến ngày 08/7/2021, biết Dũng bị Cơ quan ANĐT Công an TP.Hà Nội bắt giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà Lan gửi đơn tố giác Dũng đến Công an TP.Hà Nội. Vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Dũng không nhận tội, khai báo quanh co, ngoan cố. Dũng nói rằng tiền của bà Lan đưa là để lo các thủ tục pháp lý cho vụ án của Phương.

HĐXX tuyên phạt Đậu Quang Dũng 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 13/6/2023, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử, tuyên phạt Dũng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo Dũng phải chịu ở 2 bản án là 25 năm tù giam.

Dũng có nhân thân xấu. Tháng 5/1998, Dũng bị TAND TX.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xử phạt 4 tháng tù về tội “Giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan Nhà nước”. Tháng 6/1998, Dũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 11/1998, Viện KSND TP.Hà Nội có QĐ đình chỉ điều tra bị can với lý do hậu quả đã được khắc phục và bị hại có đơn xin bãi nại.

Từ năm 2006 đến 2011, Dũng công tác tại Viện KSND tỉnh Thái Nguyên và từ năm 2011 đến 2015, công tác tại Viện KSND Tối cao. Tháng 8/2015, Viện KSND Tối cao có QĐ cho thôi việc đối với Dũng. Sau đó, Dũng liên tiếp thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang