Tạt xăng đốt vợ và mẹ vợ vì ghen tuông

Thứ Sáu, 18/05/2018 11:38  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Cho rằng vợ ngoại tình và mẹ vợ xúi giục dẫn đến việc đòi ly hôn, gã chồng rút xăng trong xe đến nhà tìm nạn nhân. Đến nơi, gã chồng tạt xăng và bật quẹt đốt vợ và mẹ vợ gây xôn xao dư luận.

Sáng ngày 18-5, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Phan Văn Lanh (40 tuổi, ngụ khóm Tân Đông B, TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình) ra đầu thú do trước đó tạt xăng đốt vợ và mẹ vợ.

Đối tượng Phan Văn Lanh

Được biết, Lanh kết hôn với chị N.T.B.T (ngụ khóm Tân Đông A, TT.Thanh Bình) và có 2 đứa con chung. Thời gian gần đây, vợ chồng Lanh thường xảy ra mâu thuẫn. Gã chồng cho rằng vợ ngoại tình còn đòi ly và quyết định này do mẹ vợ xúi giục.

Trước suy nghĩ trên, khoảng 23 giờ 30 ngày 15-5, Lanh rút xăng trong xe, rồi đến nhà mẹ vợ. Lúc này, phát hiện mẹ vợ và vợ đang nằm trong phòng Lanh lấy chai xăng tạt vào, rồi bật lửa thiêu 2 nạn nhân.

Kết quả, chị T. bị bỏng nhẹ, còn mẹ ruột bị bỏng nặng. Sau khi gây án Lanh bỏ trốn và quyết định ra đầu thú sau 3 ngày gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang