Hàng trăm học sinh dự khán xét xử thanh niên bán ma túy

Thứ Sáu, 18/05/2018 10:57  | Nam Thanh

|

(CAO) Sáng ngày 18-5, tại Trường THPT TP. Sa Đéc, TAND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Cao Nhựt Hải (SN 1998 ngụ P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc). Hàng trăm học sinh lớp 12 đã được dự khán phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ, ngày 15-3, bị cáo Hải nhận được điện thoại đặt mua 1 bịch ma túy với giá 300 ngàn đồng, đến khoảng 15 giờ cùng ngày Hải điều khiển xe máy đến một nhà trọ ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông để giao ma túy cho một con nghiện thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, thu giữ 2 đoạn ống hút bên trong có chứa ma túy với tổng trọng lượng hơn 0,15 gam, 1 xe máy, 1 điện thoại di động cùng số tiền 350 ngàn đồng.

Tiến hành kiểm tra tại nhà trọ của bị cáo Hải lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều dụng cụ khác dùng để sử dụng và phân chia ma túy.

Phiên toà được tổ chức ngay trong trường học

Tại phiên tòa, bị cáo Hải khai đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện ở TP. Sa Đéc để kiếm lời mua ma túy sử dụng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cao Nhựt Hải mức án 8 năm tù giam.

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vướng vào tệ nạn ma túy đang ngày càng gia tăng, việc tổ chức các phiên tòa lưu động tại trường học được Tòa án TP. Sa Đéc triển khai gần đây nhằm giáo dục học sinh hiểu thêm về tác hại của ma túy cũng như hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vướng vào các tệ nạn này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang