Đột nhập nhà Bí thư huyện uỷ là để trộm, hung khí có thể là súng tự chế

Thứ Năm, 31/12/2015 18:37  | Sơn Dương

|

(CAO)  Chiều 31-12, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An - thông tin về vụ nhóm người đi ôtô đột nhập nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa và làm 2 cha con ông Út bị thương. 

Thiếu tướng Thanh cho biết: "Qua điều tra ban đầu cho thấy, đây là vụ trộm cắp tài sản. Hung khí bọn chúng dùng không phải là vũ khí nóng, có thể súng tự chế hoặc công cụ hỗ trợ".

Tài sản trong nhà ông Út bị mất gồm: một chỉ vàng 18k và gần 1,7 triệu đồng.

Biệt thự ông Út - Ảnh: Hồng Phi

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang