Dùng bình khò gas đột nhập phòng trọ vơ vét tài sản

Thứ Tư, 29/07/2020 17:26  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Mai Hữu Phước (SN 1990, quê xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, ngụ ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào hừng sáng 25-7, tại khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch xảy ra vụ trộm cắp tài sản do các đối tượng trên thực hiện.

Theo đó, Phước, Tiến và một đối tượng tên Trương Văn Khắp cùng nhau bàn bạc kế hoạch đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó chúng chuẩn bị 1 bộ khò gas cho vào túi xách rồi chở nhau bằng xe máy hiệu Dream đến tiếp cận phòng trọ của anh Phạm Thành Thông ở khu phố Mỹ Khoan.

Hai đối tượng Phước và Tiến

Tại đây, Phước dùng bộ khò gas cắt ổ khóa đột nhập vào nhà anh Thông, Tiến đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Mất khoảng 5 phút vào nhà lục lọi tài sản, Phước lấy trộm xe máy hiệu Yamaha Jupiter, BS: 60C1-603.27 và 1 chiếc Ipad rồi mang về phòng trọ giao cho Khắp giữ xe, Tiến giữ máy Ipad.

Nhằm tránh bị phát hiện, Khắp ma mãnh tháo một số bộ phận bên ngoài của xe để thay đổi hình dáng, màu sắc chiếc xe đã lấy trộm, sau đó đem xe đi bán được 2,5 triệu đồng, toàn bộ số tiền này Khắp cất giữ để cả nhóm tiêu xài.

Tang vật và dụng cụ để trộm cắp.

Đến ngày 27-7, Công an thị trấn Hiệp Phước tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của Khắp thì phát hiện một số phụ tùng xe máy, nghi là tài sản trộm cắp nên đưa các đối tượng về đồn công an làm việc.

Qua đấu tranh thì Phước và Tiến khai nhận chính là thủ phạm đột nhập nhà anh Thông nên bàn giao các đối tượng cho Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch xử lý. Theo anh Thông cho biết, trị giá chiếc xe khoảng 18 triệu đồng, chiếc Ipad 3 triệu đồng.

Theo hồ sơ của cô quan công an, đối tượng Mai Hữu Phước có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, trong thời gian chờ thi hành án thì đối tượng này lại tiếp tục đi trộm cắp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang