Đồng Tháp:

Dùng dao chém người, lãnh án 3 năm tù

Thứ Sáu, 03/11/2017 11:00  | Nam Thanh

|

(CAO) Sáng 3-11, TAND TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Sơn, sinh năm 1982 thường trú tại khóm 2, phường 2, Tp. Sa Đéc mức án 3 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 22-1-2017, bị cáo Sơn đến quán của anh Trương Minh Nhựt nhậu, tại đây, giữa Sơn và Nhựt đã xảy ra cự cãi, Nhựt đã dùng chân đạp vào bụng Sơn. Sau khi được mọi người can ngăn Sơn đi về nhà, đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau Sơn mang con dao giấu trong người đến tìm anh Nhựt trả thù.

Khi thấy Nhựt đang ngồi ở một quán cà phê ở đường Nguyễn Huệ, Sơn liền dùng dao chém nhiều nhát trúng vào vùng tay và bụng Nhựt. Khi con dao bị rớt, Sơn tiếp tục dùng cây kéo đâm thêm 2 nhát vào cổ nạn nhân.

Gây án xong, Sơn bỏ trốn lên TP.HCM sinh sống, bị truy nã và bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ vào ngày 31-7-2017. Riêng Nhựt bị thương khá nặng với tỷ lệ thương tích 17% phải nhập viện điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bị cáo Sơn tại tòa

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Sơn là có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của anh Nhựt nên tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Sơn mức án 3 năm tù giam. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Sơn phải bồi thường cho bị hại số tiền trên 23 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang