Dựng lại hiện trường kẻ giết bác tài xe ôm cướp tài sản ở Bình Dương

Thứ Sáu, 15/12/2017 15:33

|

(CAO) Đâm chết bác tài xe ôm 60 tuổi, nam thanh niên 21 tuổi giấu xác nạn nhân trong bụi rậm rồi lấy tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác dựng hiện trường vụ án giết người giấu xác trong bụi cỏ gần khu công nghiệp dệt may Bình An, P.Bình Thắng, TX.Dĩ An.

Nghi án người đàn ông bị giết chết bỏ lại bên đường ở Bình Dương
 

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi, ngụ Đồng Nai) hành nghề xe ôm ở khu vực ngã 3 Vũng Tàu, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Trước đó, vào sáng 27-11, người dân đi làm qua khu vực bãi đất trống cạnh khu công nghiệp dệt may Bình An, bàng hoàng phát hiện xác chết một người đàn ông nên vội vàng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Sau khi thu thập dấu vết hiện trường, khám nghiệm tử thi, qua điều tra ban đầu, công an xác định người chết là ông Đông. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nghi can có liên quan tới vụ việc là Trần Văn Phi (21 tuổi, quê An Giang).

Bước đầu, đối tượng này thừa nhận mình đã gây ra cái chết cho ông Đông. Phi khai vào tối 26-11, đi bộ tới khu vực ngã 3 Vũng Tàu và thấy ông Đông đang đứng đợi khách nên yêu cầu ông này chở về Bình Dương.

Khi đi qua khu vực bãi đất trống trên, Phi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong rồi kéo xác ông này vào bụi cỏ để giấu. Sau đó, Phi lấy xe máy của ông Đông mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Văn Phi để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang