Thực nghiệm hiện trường vụ trộm, cướp tài sản táo bạo ở Bạc Liêu

Thứ Tư, 18/05/2016 05:45

|

(CAO) Ngày 17-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Bình, Bạc Liêu sơ kết chuyên án trộm, cướp tài sản. Hơn 1 năm đấu tranh, Ban chuyên án bắt và xử lý 27 đối tượng thực hiện 36 vụ trộm cướp.

Lê Văn Táng (SN 1980, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) có tiền án trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Mãn hạn tù, y kết hợp với Lâm Tô (SN 1996, ngụ khóm 10, phường 1, TP.Bạc Liêu) 3 tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản và Trần Chí Linh (SN 1984, ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh) tiền án lừa đảo để thành lập băng trộm, cướp.

Trước khi thực hiện hành vi cướp, Táng đi với Linh vào ấp Nước Mặn (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) vào rạng sáng. Khi đến nhà anh Lý Phol, Táng dùng kiềm cắt khóa đột nhập vào nhà. Y tìm đến cái giường phát hiện vợ anh Phol ngủ say liền giật dây chuyền bán 3,4 triệu đồng. 

Táng và Linh tiếp tục ghé nhà của chị Lê Thị Quê nhà có cổng đám, cửa không khóa. Y lục lọi khắp nhà để tìm tài sản. Phát hiện chị Quyên ngủ trong mùng có đeo dây chuyền bằng vàng, y dùng lưỡi lam rạch mùng, giật dây chuyền rồi lên xe tẩu thoát.

Đối tượng Linh thường xuyên phục kích các đoạn đường vắng để cướp tài sản.  Lâm Tô cũng thường xuyên đột nhập vào nhà người dân trộm tài sản. Bọn chúng thực hiện hàng chục vụ trộm, cướp tài sản.

Ảnh thực nghiệm hiện trường

Bình luận (0)

Lên đầu trang