Dùng xe đi trộm làm phương tiện ‘hành nghề’

Thứ Năm, 11/05/2017 10:28  | Huệ Trinh

|

(CAO) Sau khi “cuỗm” thành công chiếc xe máy, đối tượng Phát dùng nó làm phương tiện đi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Cướp giật và trộm cắp tài sản, nam thanh niên lãnh án hơn 5 năm tù

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 9-5-2017, Phạm Duy Phát (SN 1993, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) đang điều khiển xe Sirius BKS: 69F1- 05372 đi “tăm tia” xem có ai sơ hở tài sản gì không thì trộm cắp, đã bị trinh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm (HSĐN, Đội 3) Phòng CSHS tuần tra, nghi vấn sử dụng xe gian nên yêu cầu kiểm tra tại ấp Chánh 1, xã Xuân Tân, huyện Hóc Môn. Kết quả, trong xe đối tượng đang tàng trữ dao, cờ lê tự động, đấu lục giác 8mm, 4 bộ lục giác và 1 bộ đoản bẻ khóa xe máy.


Clip: Đối tượng Phát tại trụ sở công an

Qua khai thác, Phát thừa nhận do nghiện ma túy, lại thiếu tiền tiêu xài nên ngày 3-5-2017, đi rảo quanh khu vực ngoại thành rồi ra tay trộm một xe máy Yamaha Sirius BKS: 69F1- 05372 tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Có xe, Phát dùng làm phương tiện đi trộm cắp tài sản. Hiện thanh niên này đã có một tiền án về gây tai nạn giao thông.

Đối tượng và tang vật

Đội HSĐN đã bàn giao đối tượng trên cho Công an xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang