Phá đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Thứ Sáu, 23/06/2023 13:41

|

(CAO) Đây là đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên toàn quốc. Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng từ những hoạt động phi pháp.

Lộ diện đường dây mua bán bằng cấp, giấy tờ giả

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt xoá thành công một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xuyên quốc gia, khởi tố 24 bị can, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện, trên không gian mạng xuất hiện tình trạng hoạt động phạm tội mua bán bằng cấp, giấy tờ được làm giả mạo cho nhiều người trên toàn quốc. Theo đó, với những lời quảng cáo trên Facebook như: nhận làm mới và cấp lại các loại chứng minh nhân dân, căn cước công dân, đăng ký xe, cavet, bằng THPT đến đại học, giấy phép lái xe máy, xe ôtô hạng B2, hạng C… và tất cả giấy tờ khác giống 100%, giao hàng trên toàn quốc. Toàn bộ những giấy tờ trên được rao bán với mức giá 2 triệu đồng.

Phạm Văn Mạnh

Xác minh kỹ thông tin, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh nắm được, đây là một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn, hoạt động từ năm 2019 đến nay. Đường dây này đã “sản xuất”, in ấn, mua bán hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả cho nhiều người sinh sống ở các tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Lần theo các manh mối, bước đầu Công an TP.Hà Tĩnh xác định, đường dây này có nhiều đối tượng sinh sống tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cấu kết chặt chẽ với nhau cùng hoạt đội phạm tội rất tinh vi, kín kẽ. Trong số đó, đối tượng thường xuyên đăng tải các bài quảng cáo lên mạng xã hội Facebook là Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994, trú xã Đồng Văn, H.Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Công an TP.Hà Tĩnh đã báo cáo tình hình lên Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Đấu tranh lấy lời khai Nguyễn Văn Giỏi

Ngay sau khi chuyên án được thành lập, Công an TP.Hà Tĩnh đã phân công nhiều tổ công tác đến các tỉnh, thành như: Vĩnh Phúc, Hoà Bình và Hà Nội để xác minh thông tin. Qua đó xác định được những đối tượng liên quan đến đường dây phạm tội này gồm: Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh (SN 1982), Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, cùng trú xã Tam Hiệp, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) và Phạm Văn Minh (SN1993, trú xã Hà Giang, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 17/3, Ban chuyên án đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ chia thành 3 mũi tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ được gần 2.000 con dấu giả mạo nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu, nhiều điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng các loại. Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được di lý về trụ sở Công an TP.Hà Tĩnh để đấu tranh khai thác.

Các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức bị bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, năm 2019, Phạm Văn Mạnh đã lên mạng xã hội tìm hiểu, nghiên cứu cách thức làm giả các loại giấy tờ. Để thực hiện hành vi, Mạnh đã mua máy tính, máy in màu và các loại phôi bằng, chứng chỉ. Sau đó, Mạnh đăng bài quảng cáo nhận làm giấy tờ giả, đồng thời tuyển cộng tác viên cùng tham gia. Thấy vậy, Nguyễn Văn Giỏi đã liên lạc với Mạnh nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng cho Mạnh. Theo đó, khi có khách liên hệ đặt mua các loại giấy tờ giả, các đối tượng yêu cầu cung cấp địa chỉ nhận hàng. Sau khi làm xong sản phẩm, Phạm Văn Mạnh sẽ phân công Phạm Văn Minh đi gửi theo địa chỉ mà khách đã cung cấp. Còn tiền mua giấy tờ giả khách phải chuyển vào một tài khoản ngân hàng do Mạnh quản lý.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Minh và Nguyễn Thị Hằng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh xác định, từ năm 2019 cho đến lúc bị triệt xoá, đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do Phạm Văn Mạnh cầm đầu đã thu lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng từ việc “sản xuất” các loại giấy tờ giả.

Bóc gỡ những “mắt xích” còn lại

Mở rộng đấu tranh chuyên án, Phạm Văn Mạnh khai toàn bộ số phôi bằng được sử dụng để “sản xuất” các loại giấy tờ giả, đối tượng đều mua từ một người không quen biết qua mạng xã hội Zalo. Theo Mạnh, mặc dù làm ăn cùng nhau trong một thời gian dài nhưng đối tượng chưa bao giờ gặp mặt “đối tác” của mình. Mọi liên hệ được thực hiện qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, còn thanh toán qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm, Ban chuyên án đã từng bước làm rõ danh tính đối tượng bán phôi bằng cho Mạnh là Lê Văn Bộ (SN 1987, trú xã Quang Thành, H.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), một đối tượng từng có tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Phôi bằng cấp, căn cước công dân và giấy phép lái xe thu giữ được tại nhà các đối tượng

Ngày 02/4, Công an TP.Hà Tĩnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ, thu giữ 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra Bộ khai, toàn bộ phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tuỳ thân các loại được đối tượng đặt mua ở Trung Quốc. Sau đó, Bộ sử dụng tài khoản mạng xã hội được cài đặt ẩn danh bán cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Từ lời khai của Bộ, can chuyên án đã xác định được có một nhóm đối tượng mua bán phôi của Bộ đang hoạt động tại TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình xác minh thông tin, các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn vì địa bàn các đối tượng lẩn trốn rất rộng lớn, đông dân cư. Ngoài ra, quá trình hoạt động, các đối tượng không đăng ký tạm trú và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong kiểm tra tang vật, đồng thời chỉ đạo mở rộng chuyên án

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh chia sẽ: “Với quyết tâm đánh sập đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác định được đối tượng Lê Hồng Tuyến (SN 1990, quê quán ở xã Hoàng Lương, H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; hiện trú tại xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM) đã nhiều lần liên hệ với Lê Văn Bộ để mua số lượng phôi bằng rất lớn. Nhận định, Tuyến cũng là một đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả bán cho những người có nhu cầu giống như Phạm Văn Mạnh nên Công an TP.Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng vào TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ”.

Ngày 11/5, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Tuyến cùng 6 đối tượng liên quan khi đang ẩn náu trong một căn hộ chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM). Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ được 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện, 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, 1 máy scan, 1 máy ép plastic, 1 máy khắc dấu, hơn 6.000 phôi bằng, giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại.

Khen thưởng lực lượng tham gia phá án

Quá trình đấu tranh, Tuyến khai từ năm 2021 đến nay đối tượng đã cùng với đồng bọn sản xuất các loại giấy tờ giả bán cho những người có nhu cầu, thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh đã khởi tố 24 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, bắt tạm giam 12 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chăn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can.

Với chiến công trên, Công an TP.Hà Tĩnh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh giá: “Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP.Hà Tĩnh. Với sự mưu trí, dũng cảm, các cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Hà Tĩnh đã từng bước bóc gỡ một đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp với quy mô lớn hoạt động trên toàn quốc. Chiến công này cũng góp phần ngăn chặn những hệ luỵ nạn sử dụng bằng cấp giả, nhất là đối với lĩnh vực y tế và giáo dục.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang