6 tháng đầu năm 2023:

Khám phá hơn 13.000 vụ, bắt giữ trên 20.000 đối tượng tội phạm ma tuý

Thứ Năm, 22/06/2023 22:10  | Thanh Hòa

|

(CAO) Các thị trường ma túy tiếp tục liên kết chặt chẽ với nhau, tạo ra nhiều thách thức trong công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình ma túy thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng cả nguồn cung và cầu trên phạm vi toàn cầu, tác động trực tiếp đến hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy.

Tại khu vực Đông Nam Á, Tam giác vàng tiếp tục là điểm nóng về trồng cây thuốc phiện, sản xuất heroine và ma túy tổng hợp (MTTH) của khu vực và thế giới; là nguồn cung chủ yếu cho lượng ma túy thẩm lậu vào Việt Nam; tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống ma túy ở trong nước.

Trong nước, nguồn ma túy vẫn chủ yếu thẩm lậu từ nước ngoài, nhất là từ khu vực Tam giác vàng, được mua bán, vận chuyển về Việt Nam qua biên giới với Lào và Campuchia để tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba.

Ngoài ra, ghi nhận xu hướng ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua đường hàng không từ châu Âu và châu Mỹ.

Các thị trường ma túy tiếp tục xu hướng liên kết chặt chẽ với nhau, tạo ra nhiều thách thức trong công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với quan điểm, phương châm “không chỉ đánh khúc giữa”, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, chủ động ban hành các kế hoạch và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công hơn 13.000 vụ, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng, thu giữ hơn 312 kg heroin; hơn 1,6 tấn, gần 828.000 viên MTTH; 174 kg cần sa; hơn 400 kg cocaine.

Đã khởi tố 11.045 vụ, 16.117 bị can. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 186 đối tượng truy nã về ma tuý.

Tang vật ma tuý thu giữ trong một số đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây ma tuý quốc tế, xuyên quốc gia hết sức nguy hiểm.

Ngày 16/12/2022, Cục C04 cũng phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Sáng (SN 1990, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) đang cùng với các đối tượng Lê Văn Hiếu (SN 1982, trú tại Duy Tiên, Hà Nam) và Vũ Trung Hiếu (SN 2000, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng khác, thu giữ nhiều loại ma tuý cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ 7 đối tượng gồm: Xia Xiong (Xia Xồng, SN 1992), Toua Xiong (Túa Xông), Chua Xong (Chùa Xông), cùng trú tại bản Thông Pè, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hoàng Phương Thảo (SN 1984, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 12,8 kg ketamin; 1 kg MDMA, 4,3 kg methamphetamine; 2 khẩu súng, 29 viên đạn.

 Cục C04 cũng bắt giữ nhiều đối tượng là người nước ngoài vận chuyển trái phép cocaine quá cảnh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Lực lượng Công an kiểm tra tang vật 5,6 kg cocain thu giữ tại sân bay Nội Bài ngày 1/6/2023

Điển hình như ngày 30/01/2023, khi đối tượng Autchara Pimpawa (SN 1974, quốc tịch Thái Lan) đang làm thủ tục quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2,4 kg cocain giấu trong 4 cuốn truyện để lẫn trong valy, cùng một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Ngày 19/2/2023, Cục C04 phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội và Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng bắt quả tang đối tượng Semega Bangally (SN 1987, quốc tịch Gambia) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 4,9 kg cocain.

Ngày 1/6/2023, khi đối tượng Kalimbasa Fatumah (SN 1965, quốc tịch Uganda) đang làm thủ tục quá cảnh tại sân bay Nội Bài, Cục C04 phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt quả tang cùng 5,6 kg cocaine trong hành lý.

Thời gian tới, Cục C04 sẽ tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, các diễn đàn hợp tác đa phương về phòng, chống ma tuý.

Đẩy mạnh trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm ma tuý với các nước, đối tác qua đường dây nóng, lập chuyên án chung để triệt xoá các đường dây ma tuý quốc tế, xuyên quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang