Em bị phạt, anh nghi nhiễm HIV cắn chân CSGT

Thứ Năm, 09/02/2017 18:05  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Nghe tiếng em trai cầu cứu khi bị CSGT thổi phạt, Nguyên nhảy xuống xe lấy dao lam rạch tay rồi cắn vào chân viên cảnh sát.

Ngày 9-2, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Trát Thái Bạch Hoàng Tuấn (SN 1979) và Trát Thái Bạch Hoàng Nguyên (SN 1978, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Lúc 10 giờ 30 ngày 6-2, tổ công tác của đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường sắt, đường bộ PC67, Công an TP.HCM làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1.

Lúc này, tổ công tác phát hiện xe ô tô BS: 51F - 581.19 do Tuấn điều khiển chở theo anh của mình là Nguyên có hành vi vi phạm lỗi chạy quá tốc độ ở hầm vượt sông Sài Gòn vào ngày 9-2-2016 và bị camera của lực lượng CSGT ghi hình nên ra hiệu dừng xe.

Sau khi dừng xe, Tuấn không xuất trình giấy tờ, cự cãi và tỏ ra không hợp tác. Đồng thời, Tuấn gọi Nguyên xuống “hỗ trợ” với nội dung: “Nhiễm cắn nó, cho nó chết… luôn… Quăng máu vô mình nó”.

Lúc xuống xe, Nguyên dùng dao lam rạch vào mu bàn tay làm chảy máu để đe dọa rồi áp sát vào tổ công tác.

Theo hồ sơ của công an, một chiến sĩ CSGT bị Tuấn đè đánh, còn Nguyên cắn vào chân gây trầy xước.

Nhận tin báo, Công an P.Bến Nghé có mặt khống chế Tuấn và Nguyên đưa về trụ sở làm việc. Công an đang làm rõ Nguyên có thật sự có bị nhiễm HIV để củng cố hồ sơ điều tra.

Bình luận (1)

Phải xử lý thật nghiêm bài học cho những kẻ khác

Nguyễn Tiến Hùng - Thứ Năm, 09/02/2017, 19:15 Trả lời | Thích
Lên đầu trang