Lợi dụng chủ xe đi vệ sinh để ‘đá xế’

Thứ Năm, 09/02/2017 01:07

|

(CAO) Ngày 8-2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hiền (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30, ngày 09-12-2016, sau khi uống rượu xong Hiền gặp anh Nguyễn Văn Xuân là người chạy xe ôm tại bến phà Năng Gù (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) thuê chở về cầu Xếp Bà Lý, thị trấn An Châu rồi hỏi bao nhiêu tiền.

Hiền cùng tang vật trong một vụ trộm

Lúc này anh Xuân bảo: “40 ngàn” thì Hiền nói sẽ trả 50 ngàn. Khi anh Xuân chở Hiền đến ngã ba lộ tẻ, thuộc huyện Châu Thành thì Hiền kêu anh Xuân kiếm chổ đỗ xăng. Sau khi đổ xong, Hiền trả tiền thay anh Xuân rồi ra cách đó khoảng 7m đứng đi vệ sinh. Thấy vậy, anh Xuân cũng ra đi vệ sinh nhưng quên rút chìa khóa xe. Hiền ra trước thấy vậy liền lấy xe chạy về hướng TP.Long Xuyên.

Sau đó, anh Xuân đã đến Công an xã Bình Hòa trình báo. Còn Hiền, dùng xe lấy cắp được chạy lên TP.HCM làm phụ hồ. Lòng tham nổi lên Hiền tiếp tục đi trộm và bị công an quận 5 bắt được. Qua làm việc với cơ quan công an Hiền thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình, cũng như việc từng bị Tòa án nhân dân huyện Châu Phú xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang