Hai CSGT dũng cảm truy bắt hai tên cướp giật nhiễm HIV

Thứ Tư, 10/08/2016 14:12  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, hai chiến sĩ Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT đường sắt, đường bộ (PC67) Công an TP.HCM liền đuổi theo và tóm gọn đối tượng cùng với tang vật.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 7-8, trung úy Nguyễn Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (phía Q.2) nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”. Đồng thời, phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi đi trên xe máy hiệu Luvias BS: 59X1 - 179.88 với tốc độ cao, hướng từ Q.2 về Q.1.

Ngay lập tức, trung úy Tuấn Anh dùng xe mô tô đặc chủng cùng với quần chúng nhân dân truy đuổi.

"Ăn hàng" xong, hai tên cướp chạy qua hầm vượt sông Sài Gòn để tẩu thoát thì bị CSGT phát hiện, truy đuổi

Đến khu vực dưới gầm cầu vượt Calmette (Q.1), đối tượng ngồi phía sau bị té xuống đường. Lúc này, đồng chí Tuấn Anh đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời, báo cáo vụ việc với Ban Chỉ huy đơn vị và báo cáo bằng máy bộ đàm về Trực ban Phòng CSGT ĐB-ĐS để xin ý kiến chỉ đạo.

Nhận thấy vụ việc có diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng PC67 đã chỉ đạo các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các tuyến, địa bàn phối hợp truy bắt đối tượng còn lại.

Truy đuổi 2 tên cướp xe máy của phụ nữ, CSGT phát hiện
 

Sau đó, đồng chí Tuấn Anh tiến hành bàn giao đối tượng ngồi phía sau cùng tang vật là 01 chiếc túi xách chứa 02 điện thoại di động hiệu Samsung, 01 chứng minh nhân dân và 700.000 đồng cho Công an P.Nguyễn Thái Bình, Q.1.

Qua thông tin trên bộ đàm, trung úy Nguyễn Minh Khoa, cán bộ Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ tại khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con, phát hiện đối tượng còn lại chạy xe mô tô lưu thông với tốc độ cao nên điều khiển xe mô tô đặc chủng truy đuổi theo.

Trung úy Khoa là chiến sĩ đã nhiều lần dũng cảm bắt cướp. Tháng 5-2016, trong lúc phối hợp với các đơn vị khác truy bắt hai đối tượng cướp xe của người phụ nữ đã phát hiện ra "ổ" xe gian ở huyện Bình Chánh

Xe mô tô đặc chủng của đồng chí Khoa liên tục áp sát xe tên cướp qua nhiều tuyến đường nhưng đối tượng vẫn ngoan cố tăng ga bỏ chạy. Khi đến trước địa chỉ 1C Nguyễn Hữu Hào (P.6, Q.4), đối tượng này bị té xe, ngã xuống đường.

Trung úy Khoa tiến hành khống chế bắt giữ tuy nhiên đối tượng vùng vẫy chống trả nhằm bỏ trốn. Quyết không để tên cướp tẩu thoát, trung úy Khoa đã bắn 01 phát súng chỉ thiên (đạn cao su) để trấn áp đối tượng và bàn giao cho công an địa phương.

Tại trụ sở công an, cả hai tên cướp giật thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng điều khiển xe mô tô tên Trần Thái (SN 1990), y từng có tiền án về tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng ngồi phía sau tên Trịnh Hoài Dương (SN 1989, cả hai cùng ngụ Q.4), có 01 tiền án về tội cướp giật tài sản và bị đưa đi trường giáo dưỡng ở huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Trung úy Khoa và Tuấn Anh tuần tra trên đại lộ Mai Chí Thọ

Được biết, cả Thái và Dương đều bị nhiễm HIV. Trong quá trình khống chế bắt giữ đối tượng Thái, trung úy Khoa bị trầy xước trên tay và vết thương đã dính máu của đối tượng nên đơn vị đã đưa đồng chí Khoa đi bệnh viện Nhiệt đới thử máu và khám bệnh theo quy định.

Nạn nhân của vụ cướp giật này là Nguyễn Hạnh Nguyên và Nguyễn Bảo Yến. Hiện vụ việc đã được bàn giao về Công an P.Bình Khánh, Q.2 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

CSGT bắt gọn tên cướp giật điện thoại của nữ du khách Nhật
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang