Gã nhân viên giao hàng gian manh ôm tài sản bỏ trốn

Thứ Sáu, 31/03/2017 09:25

|

(CAO) Bằng thủ đoạn xin vào làm nhân viên giao hàng tại các công ty, Quang lựa lúc vận chuyển những món hàng giá trị cao rồi ôm tài sản bỏ trốn bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trí Quang (SN 1987, ngụ Q.11) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Trí Quang vừa bị bắt giữ

Trước đó, Công ty TNHH TMDV vi tính Trọng Tín có trụ sở nằm trên đường Trần Xuân Soạn (P. Tân Hưng, Q.7) đến công an tố cáo nhân viên giao hàng tên Nguyễn Trí Quang nhân lúc được phân công đi giao 10 màn hình máy vi tính trị giá hơn 17 triệu đồng đã ôm hàng bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây công an Q.7 bắt được đối tượng Quang khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận do thấy việc chiếm đoạt hàng hóa khi đi giao hàng quá dễ nên hắn nổi lòng tham.

Để thực hiện kế hoạch, hắn rải hồ sơ xin vào vị trí nhân viên giao hàng tại nhiều công ty trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là những công ty điện tử vì thường được giao những món hàng giá trị cao. Quang cho biết ngoài công ty Trọng Tín, hắn đã chiếm đoạt được của hơn 10 công ty khác với giá trị hàng hóa lên tới cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, hắn không nhớ chính xác địa điểm và tên các công ty đó.

Qua báo CATP, cơ quan CSĐT Công an Q.7 đề nghị ai là bị hại của gã nhân viên giao hàng gian manh này xin liên hệ Đội CSĐTTP về Kinh tế công an Q.7, địa chỉ số 2 Hoàng Văn Thái (P. Tân Phú, Q.7), ĐT: 0837851506 gặp ĐTV Phạm Đức Giang để được giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang