Mới ra tù về tội cướp giật tài sản, tiếp tục gây ra 6 vụ cướp

Thứ Năm, 31/03/2022 18:59  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 31-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quang Thành (SN 1994, trú thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 27-3, chị Nguyễn Thị Ánh L. (trú tại thôn Lệ Sơn, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe máy đi trên đường ĐT605 hướng từ Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng sang xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn thì bất ngờ bị 1 đối tượng đi phía sau giật sợi dây chuyền trị giá 12 triệu đồng.

Đối tượng gây án chuyên nghiệp, sử dụng biển số giả, chọn thời điểm tối trời thực hiện hành vi, gây án xong đi vào các ngõ, thôn xóm để tránh camera giám sát an ninh… nên công tác truy tìm gặp khó khăn.

Bằng biện pháp vụ nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được Lê Quang Thành là người gây ra vụ cướp giật trên nên mời về trụ sở làm việc.

Đối tượng Thành

Tại cơ quan điều tra, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng thừa nhận từ đầu tháng 3 đến nay đã gây ra vụ cướp giật tài sản nêu trên và 5 vụ khác trên tuyến ĐT605, cướp giật 2 dây chuyền và 4 điện thoại. Tất cả nạn nhân hầu hết là phụ nữ.

Vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an thị xã Điện Bàn thông báo ai là nạn nhân các vụ cướp giật xảy ra trên tuyến đường ĐT605 thời gian qua, liên hệ điều tra viên Trần Phước Thành - số ĐT 0899.215.315, hoặc Trực ban Công an thị xã Điện Bàn, số 15, Hoàng Diệu, Vĩnh Điện, Điện Bàn – số ĐT: 02353.867.294 để được hỗ trợ.

Được biết, Đối tượng Lê Quang Thành đã gây ra 6 vụ cướp giật năm 2016, bị TAND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng kết án 7 năm tù, vừa ra tù trước thời hạn vào tháng 7- 2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang