Ghen tuông vô cớ, thầy giáo đâm trọng thương vợ rồi chạy trốn vào rừng

Thứ Bảy, 29/07/2017 07:02  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 28-7, thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với Lầu Bá Cò (SN 1976, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 18-7, Cò nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác nên nổi máu ghen, dùng dao nhọn đâm vào hông chị Xồng Y Mỹ (SN 1978) trọng thương. Gây án xong, Cò xách theo con dao nhọn chạy trốn lên rừng.

Đối tượng Lầu Bá Cò

Đến 17 giờ cùng ngày, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác định được chỗ ẩn nấp nên vận động Cò ra đầu thú. Được biết, Lầu Bá Cò là giáo viên Trường THPT bán trú xã Nậm Cắn. Thời gian qua, Cò hay vô cớ nghi ngờ vợ có ngoại tình nên thường xuyên đánh đập chị Mỹ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang