Gia Lai: Nguyên nhân của các vụ giết người chủ yếu do bộc phát

Thứ Tư, 07/12/2022 15:19

|

(CAO) Ngày 7-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Kỳ họp sẽ xem xét tổng thể việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022 và bàn thảo những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục, tháo gỡ.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Gia Lai sẽ báo cáo về tình hình kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Gia Lai.

Theo đó, 11 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 63 vụ giết người, tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân của các vụ giết người có tới 60% do bộc phát, các thủ phạm đa phần không có tiền án, tiền sự. Trong các vụ án giết người xảy ra tại Gia Lai, 42 vụ liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên (trong đó 8 vụ liên quan đến người dưới 18 tuổi), 25 vụ liên quan đến người dân tộc thiểu số.

11 tháng của năm 2022, Gia Lai phát hiện, khởi tố 5 vụ án về tham nhũng, chức vụ liên quan đến các chương trình, dự án, quản lý tài nguyên. Trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng cũng tiếp nhận 33 công dân bị lừa bán sang Campuchia, với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Đối tượng giết người đa phần do bộc phát. Ảnh Công an Gia Lai.

Toàn tỉnh cũng xảy ra 734 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm 26 người chết, 146 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 24 tỷ đồng. Hầu hết các loại tội phạm đều giảm so với cùng kỳ năm 2021, như: Cố ý gây thương tích giảm hơn 13%, cướp tài sản giảm hơn 55%, xâm hại tình dục trẻ em giảm hơn 19,5%...

Bình luận (0)

Lên đầu trang