Miền Tây: Ra quân trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng

Thứ Sáu, 02/12/2022 18:08  | Đăng Khoa

|

(CATP) Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Quý Mão 2023, lực lượng Công an các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Thế nhưng tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ theo kiểu xã hội đen vẫn ngang nhiên thách thức pháp luật. Các đối tượng thường xuyên tổ chức hoạt động, khiến dư luận bức xúc. Nhiều nhóm đối tượng đã bị công an bắt giữ, khởi tố.

Mang "hàng nóng" đi đòi nợ

Ngày 01-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an H.Kiên Lương (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Hoàng (47 tuổi, ngụ Q7, TPHCM) và Lê Văn Tuấn (34 tuổi, ngụ H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khoảng 21 giờ ngày 29-11-2022, trinh sát phát hiện 2 đối tượng trên có mặt tại phòng hát của một quán Karaoke ở TT.Kiên Lương (H.Kiên Lương). Theo cơ quan công an, do Hoàng và Tuấn liên quan đến vụ hủy hoại tại sản xảy ra ngày 28-11-2022 tại P.Tân Quy (Q7) nên Công an H.Kiên Lương phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Q7 tiến hành kiểm tra.

Qua đó, trinh sát bắt quả tang Hoàng cất giấu trong người một khẩu súng quân dụng và 6 viên đạn; Tuấn cất giấu trong người một khẩu súng quân dụng và 8 viên đạn. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong phòng hát karaoke có 1 gói nylon chứa bột màu trắng, nghi là ma túy. Kiểm tra ôtô của nhóm đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ thêm 4 mã tấu, 2 gói nylon nghi chứa ma túy tổng hợp.

Nhóm Lê Văn Tài bị Công an TP.Rạch Giá khởi tố, bắt tạm giam
Các đối tượng cho vay lãi nặng, khủng bố tinh thần con nợ tại Tiền Giang

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hoàng và Tuấn khai nhận: Vào ngày 28-11-2022, cả hai gây ra vụ hủy hoại tài sản của một chủ quán ở Q7, do người này thiếu nợ Hoàng nhưng không trả. Hoàng được Bùi Tiến Dũng (37 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) rủ đến Kiên Giang đòi nợ thuê cho một phụ nữ (là chị ngoài xã hội của Dũng). Sau đó, Hoàng bảo Tuấn thuê ôtô đi cùng Dũng, rủ thêm Mai Quang Minh (42 tuổi, ngụ Q3) làm tài xế. Hoàng đem theo 1 khẩu súng, 2 mã tấu; chỉ đạo Tuấn mang thêm 1 khẩu súng và 2 mã tấu. Hoàng còn dặn kỹ, nếu "có chuyện" sẽ đem hung khí ra sử dụng. Trên đường đi, Hoàng còn mang theo 3 gói ma túy để có nhu cầu thì sử dụng. Khi đến nơi, nhóm này chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, phần lớn các đối tượng đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng đều sử dụng "hàng nóng" để ra oai, đe dọa con nợ. Bùi Ngọc Sơn (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt giam về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Công an H.Lai Vung (Đồng Tháp) nhận tin báo về việc phát hiện Sơn sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn nên tiến hành bắt giữ. Kết quả giám định, khẩu súng này là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý.

Kết quả điều tra ban đầu, tháng 12-2019, Phan Thị Diệu Linh (39 tuổi, ngụ xã Hòa Long, H.Lai Vung) ký hợp đồng vay mượn 1 tỷ đồng của Liên Vĩ Lập (52 tuổi, ngụ TPHCM) để làm ăn và trả được 900 triệu đồng. Ngày 31-8-2022, Lập cùng Sơn đến H.Lai Vung gặp Linh để đòi số nợ còn lại. Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sơn lấy khẩu súng ngắn ra đe dọa Linh thì bị người dân khống chế và trình báo công an.

Tranh giành "địa bàn"

Do cho vay với lãi suất cao ngất ngưởng nên để lấy được lãi và vốn, các đối tượng thể hiện tính chất côn đồ. Nhiều vụ án bắt đầu từ việc tranh giành "địa bàn" hoặc thu hồi nợ. Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Lê Văn Tài (38 tuổi), Vũ Văn Được (24 tuổi), Nguyễn Tiến Nhất (19 tuổi), Trương Hữu Chung (31 tuổi), Đỗ Khắc Chính (23 tuổi), Trần Hữu Huynh (29 tuổi, cùng ngụ H.Thủy Nguyên, Hải Phòng), Cấn Đình Khởi (34 tuổi, ngụ H.Nam Sách, Hải Dương). Các đối tượng đều tạm trú tại Khu đô thị Tây Bắc (P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá).

Lê Văn Tuấn, Vũ Đức Hoàng, Phạm Công Thành, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Vàng

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 02-11-2022, Nguyễn Tiến Nhất chạy xe máy vào hẻm 1, đường Nguyễn Tuân (P.Vĩnh Quang), tìm người tên Bé Tư để thu tiền góp. Không gặp Bé Tư nên Nhất hỏi thăm người dân xung quanh. Nghe vậy, Lê Minh Lợi (28 tuổi) và Lê Minh Cường (38 tuổi, cùng ngụ TP.Rạch Giá) bảo Nhất từ nay về sau không được vào hẻm này gom tiền. Nói xong, Lợi xông vào đánh Nhất. Nhất bỏ xe, chạy đến cây cầu gần đó, gọi điện cho Trương Hữu Chung. Khoảng 15 phút sau, Chung cùng Trần Hữu Huynh, Đỗ Khắc Chính chạy đến chỗ Nhất. Cả nhóm vào hẻm dắt xe máy của Nhất về.

Khi cả nhóm dắt xe ra đầu hẻm thì bị Lợi và Cường chặn đánh. Nhất, Chung, Huynh và Chính dùng gạch ống, đá gần đó ném vào Lợi - Cường rồi lấy xe chạy thoát. Về đến nhà trọ, cả nhóm kể lại vụ việc cho Vũ Văn Được, Lê Văn Tài, Cấn Đình Khởi nghe. Tài bảo cả nhóm mang hung khí (gậy 3 khúc, ống tuýp sắt, bình xịt hơi cay) quay lại hẻm 1, đường Nguyễn Tuân. Đến nơi, Tài gọi Cường ra gặp để nói chuyện, nhưng Cường không làm theo. Lúc này, Lợi từ hẻm kế bên chạy vào phòng trọ của Cường, lấy dao rồi cùng Cường xông ra. Nhóm Tài lấy hung khí đánh nhau với Lợi - Cường. Hậu quả, Lợi bị thương nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu; Cường, Tài và Khởi bị thương nhẹ. Nhóm Tài rời khỏi hiện trường, về nhà trọ lẩn trốn. Sau đó, cả nhóm bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Rạch Giá bắt giữ. Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều hung khí mà các đối tượng dùng để đánh nhau và đe dọa khi đi đòi nợ.

Vũ khí thu giữ của Lê Văn Tuấn và Vũ Đức Hoàng

Khoảng 20 giờ ngày 21-11-2022, Đoàn Văn Phúc Vinh (23 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, Tiền Giang) đến gặp ông Nguyễn Quốc C. (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ở xã Hòa Khánh. Tại đây, Vinh yêu cầu ông C. trả 6 triệu đồng còn nợ. Ông C. nói không có tiền, dẫn đến hai bên cãi vã. Ông C. dùng tay đánh Vinh. Vinh chạy vào một nhà dân gần đó, lấy dao quay lại đâm ông C. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (37 tuổi, ngụ P1TP.Sa Đéc) và Nguyễn Văn Vàng (34 tuổi, ngụ xã Phú Long, H.Châu Thành, cùng tỉnh Đồng Tháp) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt giam về hành vi giết người. Ngày 13-9-2022, Vàng rủ Huỳnh Chí Hiếu và Nghĩa cùng đi đòi nợ từ anh L.V.B.H (37 tuổi, ngụ xã Phú Long). Khi gặp mặt, Vàng và Nghĩa đánh anh H. Thấy anh H. bị đâm, người dân địa phương can ngăn và đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh H. không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Đe dọa tinh thần con nợ

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Phạm Công Thành (21 tuổi) và Lê Tuấn Anh (23 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Hồng, H.Thanh Hà, Hải Dương) về hành vi cho vay lãi nặng. Chiều 15-11-2022, lực lượng công an phát hiện Thành và Lê Tuấn Anh có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi suất cao. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an 2 huyện Cầu Kè và Cầu Ngang mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Theo xác minh, Thành đến tạm trú tại P4TP.Trà Vinh vào khoảng tháng 02-2022, với mục đích hoạt động cho vay lãi suất cao. Đến tháng 3-2022, Thành liên hệ rủ Lê Tuấn Anh vào tham gia cùng. Cả hai đã cho 68 người dân ở TP.Trà Vinh và 5 huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Cầu Kè, Duyên Hải vay tiền, mỗi lần từ 1 - 10 triệu đồng. Tổng số tiền cho vay khoảng 366 triệu đồng. Nếu vay 1 triệu đồng thì thu phí 50 ngàn đồng, thời hạn vay 25 ngày, mỗi ngày thu 50 ngàn đồng. Số tiền vay càng cao thì mức phí và tiền thu hằng ngày sẽ cao hơn. Như vậy, hằng tháng Thành và Lê Tuấn Anh thu lãi 30%, tương ứng lãi suất 360%/năm.

Công an tỉnh Tiền Giang cũng đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng, khủng bố tinh thần con nợ bằng tin nhắn đe dọa, thậm chí tạt mắm tôm, trứng thối vào nhà con nợ. Nhóm này có 6 đối tượng, gồm: Lê Văn Được (25 tuổi), Trương Minh Tiền (32 tuổi), Nguyễn Quốc Trị (37 tuổi), Đoàn Minh Tiến (31 tuổi), Từ Minh Trí (35 tuổi), Lê Văn Dũng (24 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho). Nhóm này chuyên cho vay lãi nặng ở TP.Mỹ Tho và một số huyện. Lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ 2 xe máy mà nhóm đối tượng dùng làm phương tiện để ném chất bẩn vào nhà con nợ. Ngoài ra, khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an tạm giữ thêm 2 xe máy, gần 11 triệu đồng và một số vật chứng khác liên quan hành vi cho vay lãi nặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang