Xóa sổ đường dây ghi đề quy mô do một phụ nữ cầm đầu

Thứ Sáu, 02/12/2022 10:49

|

(CAO) Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề quy mô trên địa bàn.

Tối 1/12, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số đề do Nguyễn Thị Hồng (SN 1964, trú phường Đạo Long, TP Phan Rang – Tháp Chàm) điều hành, với sự giúp sức của một số “chân rết” (đã bị phát hiện, bắt quả tang trước đó).

Theo lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 tụ điểm ghi đề; tạm giữ gần 253 triệu đồng, 1 máy tính, 4 thẻ ATM, 19 ĐTDĐ cùng nhiều tài liệu hoạt động số đề.

Các đối tượng có liên quan được đưa về trụ sở làm rõ

Hồng khai nhận, trong hai năm qua, bà ta đã tổ chức điều hành đường dây số đề hoạt động trên địa bàn TP Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Thuận Nam.

Mỗi ngày, Hồng tiếp nhận từ các con bạc tham gia đánh đề dao động từ 7-50 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, Hồng phân chia đại lý ghi đề từ cấp dưới rồi tổng hợp, chuyển thông tin cho Hồng qua nhiều tài khoản Zalo.

Hỗ trợ tích cực cho Hồng là Nguyễn Cao Phú (chồng Hồng). Phú có nhiệm vụ tiếp nhận các tịch đề, phân chia 10% hoa hồng trên tổng số tiền ghi đề cho các đại lý cấp dưới.

Tang vật vụ án

Theo đó, nguồn tiền ghi đề từ các đại lý đều được chuyển giao cho Hồng qua tài khoản ngân hàng.

Qua xác minh, từ đầu tháng 1/2021 đến tháng cuối 11/2022, đường dây số đề do Nguyễn Thị Hồng điều hành có tổng số tiền đánh bạc hơn 460 triệu đồng.

Nội vụ vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang