Chặn những lô pháo lậu 'khủng' nhập lậu từ biên giới trước Tết Nguyên đán

Thứ Ba, 06/12/2022 20:14

|

(CAO) Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ ANTT (từ 15/11/2022 đến 5/2/2023) do Bộ Công an phát động, công tác đấu tranh tấn công các loại tội phạm là nhiệm vụ được lực lượng Công an đặc biệt quan tâm.

Bộ Công an khen thưởng 7 đơn vị tại tỉnh Bình Phước

Ngày 5-12-2022, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ Trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thưởng cho 7 đơn vị tại tỉnh Bình Phước tổng số tiền 115 triệu đồng vì từ ngày 25-10 đến ngày 3-11-2022 đã lập thành tích trong đấu tranh, khám phá hai vụ án, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ gần 300 kg pháo nổ các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Vào lúc 4 giờ ngày 25-10-2022, các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra phát hiện, tại thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp có 2 đối tượng điều khiển 2 xe máy chở hàng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Pháo lậu trong xe hơi bị phát hiện

Qua đó, lực lượng xác định 2 đối tượng là Hà Thái Linh (SN 1997, ngụ P.Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) và Nguyễn Tấn Thông (SN 2000, ngụ xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) chở 107,6kg pháo nổ về để bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến .

Đến 5 giờ ngày 3-11-2022, các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra phát hiện tại khu vực khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình ô tô BS: 86A-121.76 do Lê Thanh Hải (SN 1982, ngụ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) điều khiển có nhiều nghi vấn nên tiến hàng dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác đã phát hiện trên xe còn có Nguyễn Tấn Thắng (SN 1982, ngụ xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng với 179,8kg pháo. Công an huyện Bù Đốp đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người, tang vật và phương tiện vi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Bốn xe máy vận chuyển nửa tấn pháo lậu

Thời điểm càng về cuối năm tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ tại vùng biên giới Bình Phước càng có những diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng thu giữ pháo lậu

Bình Phước có đường biên giới dài gần 260km giáp với Campuchia. Do hám lời, các đối tượng đã lợi dụng vào tuyến biên giới này để tổ chức vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ.

Hầu hết số đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ đều không nhận thức được mức án phạt cho hành vi phạm tội này. Có trường hợp chỉ nhận được tiền công vận chuyển pháo là 500 ngàn đồng, nhưng phải đối diện mức án phạt tù từ 5 đến 10 năm. Đây là bài học quá đắt, cảnh tỉnh cho những ai còn có ý định vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ.

Lúc 23 giờ ngày 14-11-2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển pháo nổ với số lượng lớn.

Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy, lực lượng tuần tra truy bắt được 2 trong 4 tên, thu giữ 4 xe máy chở theo nhiều bao tải chứa đầy pháo.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với  Điểu Ố (SN 1982), và Điểu Ngân Anh (SN 1994, cùng ngụ thôn Bù Gia Phúc, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước). Các đối tượng cùng tang vật và phương tiện được đưa về Đồn Biên phòng Đắk Ơ làm việc.

Điểu Ố và Điểu Ngân Anh cùng số pháo bị bắt quả tang

Qua kiểm tra tổng số pháo vận chuyển trên 4 xe mô tô có trọng lượng 520kg. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Bù Gia Mập, đồng thời tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận đồng quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và vận động các đối tượng bỏ trốn ra đầu thú.

Đến chiều 16-11 Điểu Lang (SN 1993), và Điểu Xuân (SN 1998, cùng ngụ thôn Bù Gia Phúc) ra cơ quan Công an đầu thú. Hai ngày sau, Đào Anh Dũng (ngụ thôn Bù Xia, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập) là chủ lô hàng 520kg pháo đã đến Công an huyện trình diện.

Dũng khai nhận mướn bốn đối tượng trên đi vận chuyển lô pháo 520 kg từ biên giới về, mua 113 triệu đồng, trả công là 500.000 đồng/người một lần đi.

Các đối tượng Dũng, Điểu Lang, Điểu Xuân, Điểu Ố, Điểu Ngân Anh tại cơ quan Công an.

Đối tượng Điểu Ố khai nhận thêm: “Lúc 4 giờ chủ hàng điện cho em, kêu kiếm cho 3 người. Lúc đó, em điện cho Ngân, Xuân, còn Lang thì gần nhà em kêu đi luôn. Chủ hàng có dặn trước, địa điểm hẹn lấy hàng là khu vực dốc ngầm Thầy chùa, khi có người phía Campuchia hú thì mới được qua lấy hàng về.

6 giờ cả 4 người bắt đầu đi đến đó, đợi tầm tiếng rưỡi thì có tiếng hú bên biên giới Campuchia, tụi em chạy qua vác hàng chất lên xe máy chạy về, khi cách đường tuần tra biên giới khoảng 100 mét thì bị bộ đội biên phòng bắt giữ. Lúc đầu em cũng chưa biết pháo là cái gì… ngoài đời chưa thấy đốt bao giờ. Chỉ biết trả cho mỗi anh em 500.000 đồng/người là đi”.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ việc, ngày 4-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Vận chuyển, buôn bán hàng cấm” (pháo nổ) , khởi tố bị can Dũng về tội “Buôn bán hàng cấm” và Điểu Ố, Điểu Ngân Anh, Điểu Lang, Điểu Xuân về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Nguyễn Văn Nam và 570,5kg pháo nổ bị bắt giữ tại ngôi nhà gỗ bỏ hoang.

Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển pháo

Rạng sáng 25-11-2022, tại huyện Lộc Ninh, lực lượng liên ngành Công an, hải quan, bộ đội Biên phòng đã phối hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Nam (SN 2001, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) cùng 570,5kg pháo nổ tại ngôi nhà gỗ bỏ hoang thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, tại đường lô cao su thuộc thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước , Công an tỉnh Bình Phước phát hiện Võ Thanh Tân (SN 1990, ngụ xã Đa Kia) điều khiển xe máy BS: 93P2-231.39 vận chuyển 90 kg pháo nổ…

Các đối tượng Lê Thanh Hải; Nguyễn Tấn Thắng cùng xe ô tô phương tiện chở 179,8kg pháo.

Mới nhất lúc 23 giờ 30 ngày 2-12-2022, lực lượng liên ngành gồm Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, Tổ chống buôn lậu 389, Đội kiểm soát Hải quan, Công an huyện Lộc Ninh phát hiện ôtô Fortuner, BS: 52U-5527 có nhiều nghi vấn khi chạy với tốc độ cao hướng từ thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp về huyện Lộc Ninh nên đã tổ chức truy đuổi, đồng thời thông báo cho Công an thị xã Bình Long, Công an huyện Hớn Quản, Công an thị xã Chơn Thành, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước phối hợp truy bắt đối tượng.

Bị truy đuổi, chiếc ôtô chạy vào Khu công nghiệp Minh Hưng III, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, Bình Phước thì xe lao xuống mương nước bên đường, người trên xe bỏ ô tô tẩu thoát. Các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện trên xe có 346 hộp pháo, tổng trọng lượng 584kg. Tang vật được bàn giao cho Công an thị xã Chơn Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong những năm qua các phương tiện thông tin đại chúng và cả mạng xã hội đều tuyên truyền rất nhiều, rất mạnh về quy định cấm các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ và các hình phạt của pháp luật cho các hành vi này. Nhưng xem ra vẫn còn một số người vẫn coi thường pháp luật, cố tình vi phạm. Chỉ vì hám chút lời trước mắt, mà cả chủ hàng và người vận chuyển thuê sẽ phải đối mặt với mức án từ 5 đến 15 năm tù giam cho mỗi người. Cái giá phải trả là quá đắt!

Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì pháo nổ và thuốc lá điếu được quy định là mặt hàng cấm, do vậy tất cả các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các mặt hàng này sẽ bị xử lý hình sự. Theo đó phạm tội thuộc trường hợp sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120 kg trở lên, thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm; Phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ 120 kg trở lên thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm (Điều 190).

Bình luận (0)

Lên đầu trang