Giám đốc cửa hàng điện máy ‘xả hàng’ để lấy tiền cá độ

Thứ Bảy, 04/03/2017 07:26  | Thiện Thảo

|

(CAO) Do "máu" gỡ gạc số tiền thua cá độ những lần trước, Đức đã bán giảm giá nhiều mặt hàng rồi lấy tiền đó đem đi cá độ đá banh.

Ngày 3-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trí Đức (28 tuổi, nguyên giám đốc Cửa hàng trưng bày sản phẩm số 1 và 2 thuộc Công ty Phan Khang Chi nhánh Cần Thơ) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 12-2016, Công ty Phan Khang tổ chức kiểm tra tài chính tại 2 cửa hàng do Đức làm giám đốc. Tổ kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm về tài chính. Đặc biệt, số lượng lớn hàng hóa tại cửa hàng bị thiếu hụt nhưng không có hóa đơn, chứng từ đã bán nên chuyển sang Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ. Trong thời gian này, Đức bỏ trốn.

Chi nhánh Công ty Điện máy Phan Khang tại Cần Thơ

Ngày 14-2, Đức ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận, trong thời gian làm giám đốc 2 cửa hàng, đã chiếm đoạt 22 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Đức dùng cá độ bóng đá và thua sạch.

“Ban đầu, tôi chơi cá độ ít nên thua ít. Để gỡ gạc, tôi tổ chức khuyến mãi bằng đợt xả hàng thấp hơn thị trường từ 15-20% thu hút người mua. Sau đó, chiếm đoạt không hoàn lại công ty và cũng không xuất hóa đơn”, Đức khai nhận.

Ngoài ra, Đức còn làm giả chữ ký của Giám đốc và con dấu của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.Cần Thơ để làm giả hợp đồng bán hàng cho nơi đây số lượng lớn hàng điệm máy với số tiền 7,750 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang