Kẻ dùng súng đe dọa, cướp tài sản sa lưới sau 7 tháng gây án

Thứ Sáu, 03/03/2017 00:38  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Văn Lý (SN 1992, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 1-8-2016, Trần Văn Lý cùng Vương Trung Phương (SN 1987), Chu Văn Hùng (SN 1991, đều trú xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Hồ Doãn Ngọc (SN 1995, trú xã Hưng Hòa, TP.Vinh, Nghệ An) đi tìm Hồ Đức Chung (SN 1992) và Đậu Xuân Minh (SN 1993, cùng trú P.Hà Huy Tập, TP.Vinh) để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Trần Văn Lý

Sau đó, cả nhóm hẹn gặp Chung và Minh. Gặp nhau, Lý rút một khẩu súng đe dọa rồi lao vào đánh Chung và Minh. Đánh đập xong, 3 đối tượng này ép Chung và Minh viết giấy vay nợ với số tiền là 25 triệu đồng. Tiếp đó, Lý lục trong ví Chung lấy 550 ngàn đồng và còn bắt anh này đi cầm điện thoại được 600 ngàn đồng về đưa cho hắn.

Vài ngày sau, Lý cùng Phương đi tìm Chung và Minh để đòi số tiền mà chúng ép hai anh này viết giấy vay nợ trước đó. Hai nạn nhân đến Công an TP.Vinh trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an TP.Vinh lần lượt tiến hành bắt tạm giam đối với Vương Trung Phương và Hồ Doãn Ngọc, Chu Văn Hùng về hành vi cướp tài sản, riêng Trần Văn Lý thấy động nên bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng truy nã sa lưới sau 21 năm lẩn trốn
 

Ngày 20-1-2017, Công an TP.Vinh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Văn Lý về hành vi cướp tài sản. Tiếp đó, ngày 26-1-2017, Công an TP.Vinh phát lệnh truy nã đối với Lý.

Nhận định, Lý là đối tượng hình sự có súng nguy hiểm, cực kỳ manh động và liều lĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An theo dõi và bắt được hắn khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An bàn giao đối tượng Lý cho Công an TP.Vinh xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang