Bị đâm tử vong khi mang đao kiếm đi giải quyết mâu thuẫn

Thứ Tư, 04/03/2020 10:36  | Lê Long

|

(CAO) Ba thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí đến gây sự rồi xông vào tấn công chủ nhà, bị chủ nhà chống trả, đâm một người trúng cổ tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 ngày 4-3, tại ngôi nhà số 131 đường Võ Văn Tần, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên vào thời gian trên Ngô Văn Thọ (SN 1997, trú phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết) cùng hai người bạn điều khiển xe máy đến ngôi nhà số 131 Võ Văn Tần, phường Phú Tài đập cửa tìm Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1999), rồi lao vào nhà dùng kiếm, mã tấu tấn công Khoa.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Hung khí tại hiện trường

Bị tấn công, Nguyễn Ngọc Khoa cũng dùng kiếm tự chế chống trả. Trong lúc hỗn chiến, Thọ bị Khoa đâm trúng cổ và má trái, chạy ra đường rồi đổ gục.

Người dân đưa Thọ đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến sáng 4-3, Nguyễn Ngọc Khoa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ vụ án mạng. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang