Hà Tĩnh: Cảnh sát nổ súng trấn áp hai nhóm côn đồ hỗn chiến

Thứ Hai, 20/02/2017 17:25

|

(CAO) Hai nhóm thanh niên mang theo nhiều dao, kiếm, mã tấu… chuẩn bị hỗn chiến thì bị các chiến sĩ cảnh sát 113 kịp thời nổ súng bắn chỉ thiên trấn áp, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 18-2, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113 công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hai băng nhóm thanh niên thủ nhiều hung khí chuẩn bị đánh nhau tại đường Trung Tiết, TP.Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường. Dù phát hiện thấy công an nhưng hai băng nhóm với khoảng gần 30 đối tượng mang theo nhiều đao, kiếm vẫn lao vào nhau ẩu chiến. Trước tình thế cấp bách, các chiến sĩ cảnh sát 113 buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng. Lúc này, chúng mới nháo nhào vứt bỏ dao kiếm tìm đường tháo chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được ba đối tượng gồm Trương Quang Bích (SN 1989) Lê Văn Bình (SN 1995, cùng ngụ TP. Hà Tĩnh) và Trần Thế Hùng (SN1990, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng nhiều hung khí để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra một số đối tượng khác cũng đang được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai.

Bước đầu, cơ quan công an xác định do nhóm Trương Quang Bích có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên hai bên hẹn nhau đến địa điểm trên để huyết chiến. Tuy nhiên, khi sự việc vừa xảy ra đã bị các chiến sĩ công an kịp thời trấn áp, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang