Mẹ vợ lãnh án tử hình, con rể 20 năm tù vì buôn ma túy

Thứ Hai, 15/03/2021 15:12

|

(CAO) Ngày 15-3, TAND TPHCM đã tuyên phạt Mai Thị Hương (SN 1969, ngụ tại An Giang), Phạm Hạo An (SN 1998, ngụ Q.Phú Nhuận, TPHCM) cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Đồng phạm trong vụ án là Huỳnh Tấn Thanh (SN 1980, ngụ Q.5, con rể Hương) và Dương Hữu Thiện (SN 1996, ngụ Q.Phú Nhuận) cùng chịu mức án 20 năm tù. Ngoài ra, bản án còn buộc Hương và An nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng. 

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều 17/9/2019, trước một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc quận 3, cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang Dương Hữu Thiện đang cất giấu hơn 1kg ma tuý tổng hợp. Thiện khai số ma tuý này nhận của Huỳnh Tấn Thanh theo sự chỉ đạo của Phạm Hạo An.

Tiến hành khám xét nơi ở của An tại chung cư Gold View thuộc quận 4, Cơ quan công an phát hiện An đang cầm trên tay một túi nylon trọng lượng hơn 1kg các loại ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Mai Thị Hương, cơ quan chức năng phát hiện Hương cất giấu hơn 10kg các loại ma túy.

Tại CQĐT, Hương khai nhận bắt đầu mua ma tuý từ tháng 7/2020, nguồn mua chủ yếu của một người tên Ba (không rõ lai lịch) ở Campuchia với giá 55 triệu đồng/100g. Sau đó, Hương bán lại cho An 58 triệu đồng/100g.

Lúc đầu, An là người đến gặp Hương nhận ma tuý, nhưng sau đó Thiện đến nhận và trả tiền thay An. Quá trình mua bán, Hương là người trực tiếp phân chia ma tuý và giao dịch với người mua. Những lúc bận việc, Hương nhờ con rể là bị cáo Thanh đi giao ma tuý cho An hay Thiện. Ngày 17/9/2019, Hương giao một gói ma tuý cho Thanh đem đi giao cho Thiện thì Thiện bị bắt giữ.

Bị cáo Mai Thị Hương

Thanh khai nhận mình kinh doanh quán ăn tại số 155 Nguyễn Tri Phương. Bắt đầu tham gia phụ giúp mẹ vợ mua bán ma tuý từ giữa tháng 8/2019. Do Hương là mẹ vợ nên Thanh chỉ giúp không lấy tiền công hay hưởng lợi gì. Thanh chỉ có nhiệm vụ đi giao ma tuý và nhận tiền giúp mẹ vợ khi được nhờ.

Riêng An cho rằng bắt đầu mua bán ma túy được 3 tháng, mua của Hương 58 triệu đồng/100g bán lại cho các đối tượng khác 65 triệu đồng/100g. Mỗi lần cần ma túy, An gọi điện cho Hương đặt mua rồi trực tiếp đi nhận hay kêu Thiện gặp Hương hoặc Thanh để nhận hàng.

Thiện cũng khai rằng là bạn bè với An từ bé và để có tiền xài nên đã phụ giúp An mua bán ma tuý. Thiện chỉ đi nhận ma tuý từ Thanh rồi giao lại cho người mua đem tiền về cho An. Mỗi lần giao dịch thành công, An cho Thiện 1 triệu đến 4 triệu đồng.

Tổng cộng Hương phải chịu trách nhiệm với số ma tuý bị thu giữ và đã bán gần 12kg ma tuý các loại, An chịu trách nhiệm 2kg ma tuý.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, để lại nhiều hậu quả, góp phần gia tăng các tệ nạn, phạm tội có tổ chức nên cần có bản án thích đáng mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt mức án như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang