Hai 'hiệp sĩ' tóm gọn tên cướp điện thoại

Thứ Hai, 10/07/2017 16:39  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Phát hiện thiếu nữ đang bấm điện thoại sát lề đường, đối tượng áp sát giật phăng chiếc iPhone 7 Plus. Tuy nhiên, trên đường tháo chạy đã bị nhóm Hiệp sĩ HCM bắt gọn.

'Hiệp sĩ' Hoàng và Phương tóm gọn đối tượng Sơn, bàn giao công an

Tối ngày 7-7, 'hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng và Nguyễn Văn Phương (thành viên nhóm Hiệp sĩ HCM) đứng trước cây xăng đối diện hẻm 575 đường Cách mạng Tháng 8 (P.15, Q.10) thì phát hiện Đặng Thanh Sơn (SN 1995, ngụ Bình Định) điều khiển xe gắn máy màu xanh BS: 75H5 - 349, áp sát thiếu nữ đang bấm điện thoại.

Đối tượng Sơn nhanh chóng giật phăng chiếc điện thoại và tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân bám đuôi xe đối tượng truy hô 'cướp cướp' nhưng bị hất văng xuống đường.

'Hiệp sĩ' Hoàng và Phương liền đuổi theo đến đường Trần Văn Đang (P.11, Q.3) thì đối tượng quẹo gấp té xuống đường nên vứt xe chạy bộ và bị hai 'hiệp sĩ' tóm gọn. Tuy nhiên trên đường tháo chạy, Sơn đã phi tang vật chứng.

Theo nạn nhân vụ việc - chị Trần Thị Thuý H. (SN 1995, ngụ Long An), chiếc điện thoại bị giật hiệu iPhone 7 Plus 128GB.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Thanh Sơn đã thừa nhận hành vi cướp giật của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang