Thuê xe ôm chở đi trộm xe máy có vàng trong cốp xe

Chủ Nhật, 09/07/2017 21:39  | Chi Lê

|

(CAO) Thấy xe máy không người trông coi, Hề đi xe của mình về để phòng trọ, lấy “đồ nghề” rồi thuê xe ôm chở quay trở lại, dùng đoản bẻ khoá lấy xe chạy đi.

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) đang tạm giữ Võ Văn Mạnh (SN 1989, tự Hề, ngụ Q.12) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

 

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 20 giờ ngày 26-6, Mạnh đi xe máy BS: 83F8-7439 đến KP.6, P.Thạnh Xuân, Q.12 thì thấy xe máy BS: 72K9-8862 không người trông coi.

Thấy vậy, Mạnh chạy xe máy của mình về để phòng trọ và lấy bộ đoản bỏ vào túi quần. Sau đó, y thuê xe ôm chở đến vị trí trên với giá 40 ngàn đồng. Cách xe máy không người trông coi khoảng 500m, Mạnh nói xe ôm dừng lại rồi một mình tiến tới dùng đoản bẻ khoá, nổ máy chạy đi.

Trên đường đi, Mạnh dừng tại khu đất trống để mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện có một bóp cầm tay của nữ bên trong có 1 miếng vàng hiệu PNJ 9999 loại 1 chỉ; 1 sợi dây chuyền… cùng nhiều giấy tờ khác.

Về đến phòng trọ, Mạnh giấu tài sản rồi dùng xe máy BS: 83F8-7439 chở vợ đi ăn tối. Lúc quay trở về, y phát hiện công an đang kiểm tra dãy nhà trọ nên bỏ đi. Đến sáng ngày 27-6, y trở về phòng trọ thì bị công an bắt, thu giữ các tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Mạnh khai nhận tối ngày 22-6, y trộm xe máy BS: 72F9-3683 ở tổ 23, KP.7, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM. Sau đó, y thay biển số giả 83F8-7439 vào để làm phương tiện đi lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang