Hot girl đi tù vì cùng người tình gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Thứ Bảy, 20/05/2017 01:26  | Thiên Lý

|

(CAO) Thảo đi theo người tình của mình là Sang, dù không trực tiếp tham gia các vụ trộm xe máy. Nhưng tất cả hành động phạm pháp của Sang, Thảo đều biết rõ. 

Ngày 19-5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Trường Sang (SN 1991, trú ấp 2 Xuân Hòa, Xuân Lộc Đồng Nai, hiện ở Phước Sơn, Phước Đồng, Nha Trang) 6 năm tù, Trần Thanh Thảo (người tình của Sang, SN 1991, trú 56/5 Cồn Tân Lập, Xương Huân, tạm trú tổ 15 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù, Thái Văn Hiếu (SN 1988, trú 20 Thủy Xưởng, tạm trú tổ 16 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 2 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Thảo còn bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 36 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ, ngày 18/8/2015, Sang sử dụng xe máy Air Blade (xe trong vụ trộm ngày 11/8/2015 tại Hòn Nghê) chở Thảo đi ngang nhà anh Nguyễn Mạnh Hà thấy để 1 xe SH (trị giá 58.380.777 đồng) trong sân nhà, phía ngoài có khóa cổng.

Sang chở Thảo về nhà rồi gọi điện cho Hiếu đến rồi cả hai mang theo kềm cộng lực và đoản phá khóa đi đến nhà anh Hà. Sang dùng kềm cắt khóa cổng rồi vào trong dùng đoản phá khóa xe lấy xe ra nổ máy chạy lên đường 23/10 đoạn trước Metro rồi gọi cho Thảo đến sau đó chở Thảo bằng xe SH chạy về nhà Sang ở Phước Đồng kiểm tra cốp xe có 1 điện thoại di động Nokia, Sang mang bán cho anh Đỗ Xuân Tùng ở tiệm điện thoại “Tùng” được 10 triệu đồng.

Bị cáo Thảo, Sang, Hiếu tại phiên tòa

Sau khi bị mất tài sản, anh Hà đến cơ quan Công an trình báo. Qua điều tra truy xét đến trưa ngày 20/8/2015 khi Sang đang điều khiển xe máy mang theo kềm cộng lực, đoản phá khóa đi trộm cắp thì bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nghi vấn đưa về làm việc. Tại đây, Sang, Hiếu và Thảo đã khai nhận hành vi của mình. Ngoài ra, Sang, Hiếu và Thảo còn khai nhận cùng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Theo đó, đêm ngày 18/9/2015, Sang và Thảo đến khách sạn “Minh Vũ” ở tổ 2 thôn Võ Dõng xã Vĩnh Trung thuê phòng ngủ đến khoảng 5 giờ 30, ngày 19/8/2015 trả phòng. Khi xuống đến quầy lễ tân Sang thấy anh Lê Minh Vũ đang nằm ngủ bên cạnh có 1 laptop, 1 điện thoại di động và bên ngoài có dựng 1 xe máy (trị giá 13.440.000 đồng).

Sang nói Thảo chạy xe máy về trước còn Sang gọi điện thoại cho Hiếu lên để cùng trộm cắp tài sản, sau đó Sang vào đẩy xe máy ra đường 23/10 rồi tiếp tục quay vào lấy trộm laptop và điện thoại. Lúc này, Hiếu chạy xe máy lên gặp Sang, Sang nói Hiếu chạy xe vừa trộm được mang về nhà Sang ở Phước Đồng cất giấu, còn Sang đi về phòng trọ ngủ với Thảo. Đến khoảng 1 giờ, ngày 20/8/2015, Sang chạy xe ăn trộm được đến nhà chị Võ Thị Kết Luận gán nợ cho Luận vì trước đó Sang nợ chị Luận số tiền 13 triệu đồng.

Tương tự, quá trình điều tra đã xác định Sang thực hiện 11 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản 174.177.250 đồng; Hiếu thực hiện 2 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản 79.820.000 đồng; Thảo tham gia 3 vụ với tổng giá trị tài sản 61.361.400 đồng. Ngoài ra, Thảo còn có hành vi che dấu chiếc xe SH mà Sang và Hiếu trộm cắp tại nhà số 113/3 Lương Định Của, Ngọc Hiệp của anh Hà.

Sau khi trộm được tài sản bọn chúng đem đi gán nợ hoặc thế chấp rồi dùng số tiền này đi chơi bắn cá, ăn nhậu và tiêu xài hết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang