Cháy dữ dội tại nhà máy ép bã mía, cùi bắp

Chủ Nhật, 09/07/2017 22:33  | Lê Long

|

(CAO) Lúc 11 giờ ngày 9-7, tại nhà máy ép bã mía của công ty Tân Nhật Minh (thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng có mặt dập lửa

Thời điểm này, các công nhân đang ăn cơm trưa thì phát hiện lửa bốc lên nên hô hoán, cùng nhau dập lửa nhưng không thành.

Lửa càng lúc càng bốc lên cao, các công nhân chịu không nổi sức nóng nên phải ra ngoài. Riêng ông Trần Minh Tuấn (54 tuổi, công nhân) đã liều mình lao vào cứu tài sản nên bị thương.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Ninh Thuận điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Xưởng dăm bào cháy lớn lúc giữa trưa
 
Đến 14 giờ ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

Do gió lớn, ngọn lửa lan rộng trong khuôn viên nhà máy khoảng 1000m2 nên việc dập lửa gặp khó khăn, đến 14 giờ ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Được biết, nguyên liệu bã mía, cùi bắp được xay ra và đóng thành bánh nên phun nước vào gặp gió bùng phát lửa trở lại.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang