Hải Phòng: Bắt tên trộm cắp trong đêm bão đổ bộ

Thứ Bảy, 27/06/2015 18:38  | Sơn Hải

|

(CAO) Lợi dụng chủ nhà ngủ mê vì mệt mỏi chống bão, Nguyễn Bá Dũng cắt khóa cửa, đột nhập vào lấy xe SH và nhiều tài sản khác trị giá gần 1 tỷ đồng.

Lúc 2 giờ ngày 27-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Hải Phòng đã bắt gọn tên “siêu đột vòm” Nguyễn Bá Dũng (SN 1989, quê Thanh Hóa) – kẻ gây ra vụ trộm cắp táo tợn tại Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Bá Dũng

Trước đó, đêm 26-6, do mệt mỏi vì căng mình chống chọi với cơn bão số 1 nên gia đình anh Lê Anh Cương ở tại nhà số 20 (lô 17, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, Hải Phòng) ngủ say. Tên Dũng cắt khoá cửa lẻn vào lấy 2 ti vi 65”, 1 bộ giàn karaoke (Nhật bản), 1 xe mô tô Honda SH, 1 xe đạp điện và một số tài sản khác, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH chỉ đạo Đội 5 chủ công, cùng Đội 9 phối hợp với Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy tìm thủ phạm.

Kìm cắt thủy lực mà tên Dũng dùng cắt khóa nhà anh Cương

Ngày 26-6, Ban chuyên án đã đủ căn cứ xác định kẻ đột nhập và trộm cắp nói trên là Nguyễn Bá Dũng. Ngay đêm cùng ngày, một tổ trinh sát được lệnh tức tốc lên đường vào Thanh Hoá. Đến 2 giờ ngày 27-6, Nguyễn Bá Dũng đã bị các trinh sát bắt gọn. Đúng 9 giờ cùng ngày, đối tượng đã được dẫn giải về tới Hải Phòng an toàn.

Khám xét khẩn cấp nơi trọ của đối tượng, ban chuyên án phát hiện, thu hồi toàn bộ tang vật mà Nguyễn Bá Dũng đã trộm cắp của gia đình anh Cương và 1 kìm cắt thuỷ lực. Đây là loại kìm mà đối tượng có thể sử dụng để cắt đứt các loại khoá cửa to và hiện đại.

 
Tang vật được công an thu giữ và bàn giao cho nạn nhân

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Bá Dũng là đối tượng trộm cắp chuyên nghệp. Ban ngày, y đi khắp các khu dân cư, quan sát, nghiên cứu quy luật sinh hoạt của những căn hộ có nhiều tài sản giá trị rồi tìm thời cơ đột nhập, trộm cắp.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang