Tuyên án tử hai kẻ mua bán trái phép chất ma túy

Thứ Sáu, 26/06/2015 17:17  | Thể Trịnh

|

(CAO) Hôm nay 26-6, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên các bị cáo Hoàng Văn Yên (40 tuổi) và Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, cùng ngụ tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng mức án tử hình vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy". 

Đồng thời bị cáo Phúc còn bị tuyên 2 năm tù giam tội không tố giác tội phạm.

Còn Hoàng Văn Hiền (42 tuổi, ngụ tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, anh ruột của Yên) mức án 2 năm 8 ngày tù, thời hạn tù bằng thời gian tạm giam vì tội che dấu tội phạm.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2013 đến ngày 18-6-2013, Yên đã thực hiện hành vi mua bán chất ma túy của tên Cà Phọ từ Lào rồi vận chuyển về Việt Nam để bán lại cho đối tượng tên Thị Hải. Số lượng mà Yên bán cho Thị Hải gồm 10 bánh heroin cùng 4kg Methamphetamin. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh truy nã đối với Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Bị cáo Yên trước tòa - Ảnh: Thể Trịnh

Còn Phúc biết được Yên trốn truy nã nhưng Phúc vẫn thường xuyên liên lạc với bạn hàng và cùng Yên bán 140g Methamphetamin cho Nguyễn Thành Tâm, 9 bánh heroin cùng 2 kg Methamphetamin cho Thị Hải. Sau đó, Yên cùng Phúc vận chuyển 9 bánh heroin có trọng lượng 4,5326 gam và 8 kg Methamphetamin vào Đồng Nai cất giấu thì bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ và tịch thu toàn bộ số ma túy trên.

Còn Hiền dù biết em trai đang bị truy nã nhưng vẫn “cưu mang” em tại nhà của mình từ ngày 16-6-2013 đến 18-6-2013 thì bị phát hiện và bắt giữ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang