Qua Lào mua 40kg ma túy, hai bố con lãnh 34 năm tù

Thứ Năm, 25/06/2015 23:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) Con trai tổ chức vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, lôi kéo bố cùng các đối tượng khác hình thành đường dây ma túy “khủng” với các đại lý ở khắp miền Trung.

Ngày 25-6, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên xét xử lưu động sơ thẩm đối với Tô Hữu Huy (SN 1978, trú P.An Đông, TP.Huế), Tô Hữu Tiến (SN 1954, bố ruột Huy), Hồ Đăng Tuấn (SN 1970, trú 334 Phan Chu Trinh, P.An Cựu, TP.Huế; là lái xe chở vật liệu từ Lào về Việt Nam) và Hồ Đăng Diệu (SN 1991, trú 49/20 Trần Thanh Mai, P.An Đông, TP.Huế) về tội vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 9-9-2014, Huy điện thoại cho người tên Tích (ở Lào) hỏi mua 40 bánh cần sa (trọng lượng 39,06kg) với giá 3.000USD. Sau đó, Huy trực tiếp sang Lào gặp Tích giao dịch mua bán và thuê Hồ Đăng Tuấn vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Huế.

Khoảng 2 giờ ngày 12-9-2014, về đến trước cổng Nhà máy xi măng Kim Đỉnh thuộc P.Tứ Hạ (TX.Hương Trà), Tuấn điện thoại cho Huy đến nhận. Bố con Huy đi ôtô đến gặp Tuấn nhận toàn bộ số ma túy trên. Khi Huy điều khiển xe trước Nhà máy ni tơ thuộc khu vực 10 (P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà) thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt quả tang.

Đây là đường dây ma túy “khủng”, có số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay tại Thừa Thiên – Huế. Đường dây này có các “đại lý” phân phối tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên... Các đối tượng hoạt động theo cách khép kín, thường xuyên thay đổi địa điểm, cách giao hàng. Nhưng chúng thường giao dịch lúc trời khuya, trên đường vắng, ở cánh đồng… gây rất nhiều khó khăn cho ban chuyên án. Mỗi bánh cần sa, Huy bán sĩ với giá 12 – 15 triệu đồng.

Số ma túy được công an thu giữ

Sau nhiều tháng gian nan vất vả, lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới do Huy cầm đầu. Lần bắt quả tang các đối tượng cùng các tang vật cũng là một cuộc chiến cam go, đầy hiểm nguy. Các đối tượng khi bị phát hiện liều mình bỏ trốn, lái xe chạy bạt mạng sẵn sàng đâm vào lực lượng công an để hòng thoát thân. Trước đây, Huy thường bỏ mìn ở trong ôtô của mình với ý định đối phó với lực lượng chức năng, sẵn sàng chống đối, tiêu hủy tang vật chứng cứ. Tuy nhiên với tinh thần mưu trí, dũng cảm và quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, ban chuyên án đã khống chế được các đối tượng.

Trước chiến công, thành tích xuất sắc này, ngày 17-9-2014, lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh CSĐT tội phạm về ma túy trong việc triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán 40kg cần sa từ Lào về Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế khen thưởng cho ban chuyên án

Cáo trạng, hồ sơ tại tòa và từ lời khai các đối tượng còn nêu rõ thêm, tháng 8-2014, Huy một mình đi sang Lào mua một bánh (1kg) cần sa với giá 4 triệu đồng. Sau khi vận chuyển về nhà, Huy sử dụng một ít, còn lại cất để đem bán. Vài ngày sau đó, Huy nhờ Hồ Đăng Diệu bán cho Lê Quang Trường (SN 1982, trú 1/30/80 Nguyễn Hoàng, P.Kim Long, TP.Huế) với giá 5,6 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Huy 17 năm 6 tháng, Tuấn 16 năm 6 tháng, Tiến 13 năm 6 tháng, Diệu 2 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang