Hai tháng đeo bám để vạch trần "bí mật" trong quán cà phê ở Sài Gòn

Thứ Năm, 12/09/2019 09:37  | Thanh Huyền

|

(CATP) Sau 2 tháng tích cực theo dõi, rạng sáng 8-9, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ1 (TPHCM) kiểm tra quán cà phê Belle Bi, số 119 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, bắt quả tang 13 nam thanh nữ tú “phê” ma túy.

Sau khi ăn uống vui chơi tại một số quán ăn, nhà hàng, bar, những thanh niên tuổi mới lớn vẫn chưa đủ “phiêu” nên kéo đến một phòng kín tại quán cà phê, để cùng sử dụng ma túy. Sau 2 tháng tích cực theo dõi, rạng sáng 8-9, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ1 (TPHCM) bất ngờ ập vào quán cà phê Belle Bi, số 119 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh (Q1), bắt quả tang 13 nam thanh nữ tú đang “phê” ma túy.

QUÁN CÀ PHÊ TRANG BỊ NHIỀU CAMERA

Quá trình giám sát địa bàn, đầu tháng 7-2019, trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy CAQ1 phát hiện dân chơi kháo nhau về một tụ điểm mới nổi ở khu vực trung tâm thành phố.

Đi sâu điều tra, trinh sát phát hiện nơi này hoạt động rất kín kẽ, ít bị cơ quan chức năng để mắt tới bởi nó hoạt động dưới bình phong là một quán cà phê thông thường mang tên Belle Bi. Đặc biệt, ban đêm người dân thường thấy một số thanh niên kéo nhau từ quán Bar DC 148 Cống Quỳnh (Q1) đi sang đây và rất lâu sau đó không thấy họ trở ra!

Quán cà phê Belle Bi nhìn từ bên ngoài

Sau 2 tháng kiên trì theo dõi, trinh sát phát hiện quán cà phê Belle Bi là nơi tập kết của các đối tượng sử dụng ma túy. Đặc biệt nơi đây thường xuyên tiếp nhận một số nhóm thanh niên sau khi vui chơi tại quán bar DC 148 Cống Quỳnh nhưng chưa đủ “phê” sẽ tiếp tục tụ tập về đây để “xả hàng”.

Thông tin này nhanh chóng được trinh sát báo cáo lên Ban chỉ huy CAQ1. Được sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt từ Ban chỉ huy CAQ1 về việc cương quyết xử lý những tụ điểm kinh doanh sai phạm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đội CSĐTTP về ma túy đã tập trung lực lượng khẩn trương đấu tranh, làm rõ.

Qua đó được biết, ngoài việc kinh doanh cà phê thông thường ở tầng trệt thì nơi đây còn có một số phòng trên lầu 2 được trang bị đầy đủ tiện nghi với các thiết bị âm thanh, ánh sáng... để dân chơi có thể lắc sau khi sử dụng các loại ma túy.

Ngoài ra, quán còn được trang bị hệ thống camera khắp từ cổng đến hành lang và nhiều ngọc ngách để phòng khi bị kiểm tra sẽ nhanh chóng “bật đèn xanh” cho đồng bọn phi tang chứng cứ. Do đó, việc kiểm tra cần phải lên phương án rất kỹ, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ.

Sau khi nắm rõ các phương thức hoạt động của quán cà phê này, lúc 2 giờ 20 ngày 8-9-2019, một mũi trinh sát bất ngờ ập vào quán Bar DC 148 Cống Quỳnh kiểm tra hành chính.

Ít phút sau, một tổ trinh sát khác gồm Đội CSĐTTP về ma túy kết hợp với CAP Nguyễn Cư Trinh kiểm tra quán cà phê Belle Bi. Phát hiện công an, hơn chục thanh niên đang “phê” ma túy trong phòng VIP trên lầu 2 định bỏ chạy nhưng bất thành.

Tại đây, tổ công tác đã đưa Phạm Lê Tuấn Anh (SN 1994, ngụ Bình Dương), Trần Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1997), Nguyễn Hữu Tài (SN 1997), Lê Hữu Nhân (SN 1996), Trần Tiến Dũng (SN 2000, cùng ngụ Q.Thủ Đức), Đỗ Xuân Hòa (SN 1989, ngụ Đồng Nai), Hoàng Trung Kiên (SN 1997, ngụ Q.Tân Bình), Huỳnh Hoàng Thái (SN 1999, ngụ Vĩnh Long), Bùi Huy Vũ (SN 1982, ngụ Q.Phú Nhuận), Nguyễn Đức Phú (SN 1989), Cao Mai Hồng Quế Anh (SN 2000, ngụ Đồng Nai), Lê Hoàng Thiên Bình (SN 2001, ngụ Q10), Nguyễn Văn Tư (SN 1990, ngụ Bình Dương) về trụ sở làm việc.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu 1 đĩa sứ đựng thẻ nhựa và gói nylon chứa 4,7119 gram ketamin, trên tủ chỉnh nhạc có 1 đĩa đựng 0,4416 garm ketamin... Trên bàn, nhiều ma túy vương vãi cùng đồ ăn, thức uống, dưới sàn là chăn, ga trải sẵn ngổn ngang để các đối tượng sau khi “dập đá” sẽ “phê” tại trận. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 13 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng liên quan bị công an bắt giữ tại quán cà phê

LIÊN MINH "MA QUÁI"

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai có mối quan hệ bạn bè, quen biết nhau ngoài xã hội. Tối 7-9, cả nhóm hẹn nhau đến quán ăn trên đường Nguyễn Trung Trực, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau khi có hơi men, tất cả rủ nhau đến quán bar DC ở số 148 Cống Quỳnh để nghe nhạc và sử dụng ma túy.

Do trước đó, cả nhóm từng nhiều lần đến quán bar này vui chơi nên khá thân thiến với nhân viên quản lý Lê Hoàng Trọng Tín (SN 1992, ngụ Q4). Trước khi đi, Phạm Lê Tuấn Anh điện thoại trước cho Tín để đặt bàn. Khi cả nhóm đang trên đường đi thì Tín điện thoại thông báo quán bar DC đang bị công an kiểm tra, nên anh ta chủ động sắp xếp cho nhóm của Tuấn Anh sang quán cà phê Belle Bi.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Lê Tuấn Anh khai thông qua Tín đã gặp và mua 1 gói ketamin với giá 5 triệu đồng tại bên hông quán cà phê để cả nhóm cùng sử dụng. Giá thuê phòng tại quán cà phê Belle Bi với giá 3 triệu đồng/đêm dành cho 6 người. Nếu số người phát sinh nơi đây sẽ phụ thu thêm 500 ngàn đồng/người.

Kiên, Bảo, Dũng, Vũ và Hòa khai cùng gom tiền đưa Tuấn Anh mua số ketamin trên để sử dụng. Còn Nhân, Thái, Tài đến quán cà phê Belle Bi để sử dụng ma túy, thống nhất khi kết thúc cuộc chơi “đập đá” hết bao nhiêu tiền thì cả bọn cùng chia đều. Quế Anh, Bình, Phú, Tư cho biết mục đích đến quán cà phê để sử dụng ma túy nhưng không thống nhất trong việc hùn tiền chung với cả nhóm để mua ma túy sử dụng.

Từ lời khai của các đối tượng, cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã đưa Lê Hoàng Trọng Tín và Nguyễn Minh Triết (SN 1985), chủ quán cà phê Belle Bi về cơ quan làm rõ.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Qua làm việc, Tín khai sau khi nhận điện thoại của Tuấn Anh đã liên lạc với đối tượng trung gian tên Bảo (chưa rõ lai lịch) để đặt phòng tại lầu 2 quán cà phê Beele Bi, thỏa thuận hưởng 20% tiền hoa hồng. Tín không thừa nhận việc đã giới thiệu người bán ma túy cho Tuấn Anh cũng như không biết việc Tuấn Anh cùng đồng bọn thuê phòng để sử dụng ma túy.

Trả lời về mối quan hệ với Bảo, bà chủ Nguyễn Minh Triết cho biết chỉ là bạn bè mới quen. Việc kinh doanh tại quán cà phê cô ta đều giao cho nhân viên quản lý và không hay biết việc Tuấn Anh và đồng bọn thuê để sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi củng cố hồ sơ, nhận thấy lời khai của 13 đối tượng phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định tạm giữ Phạm Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Tài, Lê Hữu Nhân, Bùi Huy Vũ, Trần Nguyễn Hoàng Bảo, Trần Tiến Dũng, Đỗ Xuân Hòa, Hoàng Trung Kiên, Huỳnh Hoàng Thái để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bốn đối tượng còn lại, gồm: Nguyễn Đức Phú, Cao Mai Hồng Quế Anh, Nguyễn Văn Tư (từ nơi khác đến) và Lê Hoàng Thiên Bình chưa đủ cơ sở xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, nên đơn vị bàn giao cho CAP Nguyễn Cư Trinh lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Hiện vụ việc đang được CAQ1 tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định.

Việc kịp thời kiểm tra, củng cố chứng cứ xử lý Phạm Lê Tuấn Anh cùng đồng bọn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy cho thấy, CAQ1 đã rất kiên quyết trong việc bài trừ đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho một bộ phận giới trẻ vì ham chơi, đua đòi cùng chúng bạn đã đánh mất tuổi xuân, sa chân vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và cái giá đắt phải trả là chốn lao tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang