Kẻ lừa đảo chiếm đoạt hàng loạt xe máy ở Sài Gòn sa lưới

Thứ Năm, 12/09/2019 08:42

|

(CATP) Cơ quan CSĐT CAQ Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Được (tự Thành “đen”, SN 1965, sống lang thang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã lừa lấy xe máy của nhiều người, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 10 giờ ngày 9-3-2019, Được đến cửa hàng mua bán xe máy của vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở số 792 Hương lộ 2 (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) hỏi mua chiếc xe Air Blade BS: 66H1-209.75 với giá 32 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận giá cả, gã đề nghị cho mượn xe chạy thử. Chị Bích đồng ý. Được lấy xe chạy đi mất dạng. Đến quá trưa vẫn không thấy khách quay lại, chị Bích gọi điện, nhưng Được không nghe máy và sau đó tắt điện thoại.

Sẩm tối cùng ngày, Được đem xe Air Blade trên bán cho một thanh niên (không rõ lai lịch) tại quán cà phê số 30 QL1 (P.Thạnh Lộc, Q12) với giá 13 triệu đồng. Số tiền này gã đã tiêu xài hết.

Nguyễn Văn Được

Sau nhiều tháng tìm kiếm, đến đầu giờ chiều 6-8, anh Nguyễn Quốc Tuấn (chồng chị Bích) phát hiện Được điều khiển xe Wave BS: 59U2-156.90 đến uống cà phê ở quán số 74 Bàu Cát 1 (P14, Q.Tân Bình), liền gọi điện báo công an đến bắt giữ. Tại trụ sở công an, Được đã thừa nhận hành vi lừa đảo.

Xác minh chiếc xe Wave BS: 59U2-156.90 mà Được sử dụng, CAQ Bình Tân xác định chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1970, ngụ Q10). Được mời lên làm việc, chị Oanh cho biết, khoảng cuối tháng 8-2018, khi ngồi uống cà phê cùng Được tại chung cư gần công viên Lê Thị Riêng (Q10), Được hỏi mượn xe của chị để đi công chuyện rồi chiếm đoạt.

Nghe tin Được bị bắt, mới đây, ông Phùng Minh (SN 1963, ngụ P5, Q11) đã đến cơ quan công an để trình báo. Theo ông Minh, lợi dụng sự quen biết, đầu tháng 10-2018, khi uống cà phê tại số 267 Công chúa Ngọc Hân (P12, Q11), Được mượn của ông chiếc xe máy BS: 59B1-003.82 rồi “một đi không trở lại”.

Được có 6 tiền án, tiền sự về trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Với vai trò chuyên tiêu thụ xe máy cho băng cướp xe ôm nguy hiểm do Hà Văn Lưu (SN 1995) và Nguyễn Sơn Nguyên (SN 1991) cầm đầu, ngày 25-4-2014, Được bị TAND TPHCM tuyên phạt 5 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, gã không phục thiện mà tiếp tục phạm tội.

Công an quận Bình Tân đề nghị, ai đang sử dụng 2 chiếc xe máy mà Nguyễn Văn Được lừa lấy của ông Minh và vợ chồng chị Bích, hãy liên hệ Đội Điều tra tổng hợp CAQ Bình Tân (điện thoại: 02837560598), gặp điều tra viên Lại Chánh Tín để giao nộp vật chứng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang