Sập bẫy mỹ nhân, mất toi iPhone X

Thứ Tư, 04/03/2020 14:54  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 4-3 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Trần Thị Ngọc Hoa (SN 1995, trú Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 10/6/2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Minh Hải có nhắn tin nói chuyện với Hoa thì Hoa có rủ Hải đi ăn tối. Khoảng 1h30’ ngày 11/6/2019, Hải đến nhà nghỉ Hoàng Tùng tại đường Thoại Ngọc Hầu, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang để gặp Hoa và chở Hoa đi ăn.

Sau khi ăn xong, trên đường về lại nhà nghỉ thì gặp “Quậy” (bạn của Hoa, không rõ lai lịch) thì Hải chở “Quậy” và Hoa về lại nhà nghỉ. Hoa có rủ Hải lên phòng cùng nhưng Hải không đồng ý và ra quán cà phê gần đó để uống cà phê. Sau đó, Hoa nhắn tin cho Hải là Hoa đang ở nhà nghỉ, “Quậy” về rồi và rủ Hải qua chơi.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa tại tòa.

Đến khoảng 3h ngày 11/6/2019, Hải lên phòng nhà nghỉ ngồi chơi với Hoa. Lúc này, Hoa mượn của Hải 1 điện thoại di động Iphone XR 128GB (trị giá 20.450.000 đồng) để ra ngoài gọi điện thoại. Đầu tiên, Hải mở mật khẩu điện thoại cho Hoa gọi điện thoại trong phòng. Sau đó, Hoa cầm điện thoại của Hải đi ra khỏi phòng, Hải có ra theo và hỏi là tại sao Hoa không nghe điện thoại trong phòng mà ra ngoài thì Hoa nói là gọi cho bạn một chút rồi vào lại.

Sau khi Hải bước vào phòng thì Hoa bấm thang máy đi xuống lễ tân rồi lên xe taxi bỏ đi, không trả lại tài sản cho anh Hải. Theo Hoa khai điện thoại đã cầm thế cho tài xế taxi với số tiền 300.000 đồng.

Được biết, năm 2012 Hoa đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử hạt 21 tháng tù về tội cướp tài sản. Ngày 24/10/2019, Hoa thực hiện hành vi trộm cắp tại khách sạn Moka, TP Nha Trang. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bình luận (0)

Lên đầu trang