Khen thưởng vụ triệt phá ma túy tại vũ trường Rain - Đà Lạt

Thứ Tư, 04/03/2020 13:00

|

(CAO) Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt vừa gửi thư khen tập thể CBCS Phòng cảnh sát hình sự và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng thời tặng bằng khen cho 2 đồng chí: Đại tá Phạm Hồng Tuấn và Thượng tá Lương Đình Chức là lãnh đạo 2 đơn vị trên vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy trên địa bàn.

Theo đó, 12h đêm 14-2-2020, 150 CBCS thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar Rain (số 4 đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP. Đà Lạt) phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (giữa) trao thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đại tá Phạm Hồng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (trái) và Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (phải) 

Tại hiện trường, lực lượng Công an xác định có 279 khách đang lắc lư theo nhạc sàn, khi thấy đoàn kiểm tra, nhiều đối tượng vội vứt bỏ ma túy khắp nơi. Cơ quan Công an đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời lập hàng chục biên bản ghi nhận về việc tổ chức, sử dụng ma túy trái phép tại đây.

Đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia đánh án

Qua kiểm tra nhanh, xác định 92 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 5 nhân viên phục vụ quán. Tình trạng sử dụng ma túy trong quán bar của giới trẻ hiện nay đang ở mức báo động.

Cũng trong dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Lê Vinh Quy đã tặng 2 giấy khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân có nỗ lực trong đấu tranh xử lý vụ việc trên.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen

Bình luận (0)

Lên đầu trang