Ra mắt Bệnh viện dã chiến thứ 3 tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

Thứ Tư, 04/03/2020 11:49  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sáng ngày 4/3, tại Bệnh viện Quân y 175 TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Sáng ngày 4/3, tại Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng tổ chức họp Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa Bình Liên Hiệp Quốc (GGHB LHQ) để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 và rà soát công tác chuẩn bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Hội nghị do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì.

Tham dự hội nghị còn có thành viên Tổ công tác liên ngành, thành viên Ban Chỉ đạo BQP về tham gia hoạt động GGHB LHQ và các đơn vị có thành viên tham gia vào Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trỉ hội nghị. Ảnh: NĐ

Tại hội nghị, Cục GGHB Việt Nam báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) và các thành viên Tổ công tác liên ngành, thành viên Ban Chỉ đạo BQP và đại biểu các cơ quan đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 như công tác Tham mưu - Quân sự, Công tác Đảng – Công tác chính trị, Công tác chuyên môn y tế, Công tác huấn luyện tại địa bàn, Công tác Hậu cần, Kỹ thuật…

Sau 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã thực hiện 4 ca tiểu phẫu, 1 ca trung phẫu và 1 ca đại phẫu. Thực hiện vận chuyển đường không thành công 3 bệnh nhân nặng lên Bệnh viện dã chiến cấp 3 tuyến trên. Tổng số lượt bệnh nhân khám và điều trị nội trú: 527 ca. Trong đó số bệnh nhân nội trú là 12 ca, bệnh nhân khám ngoại trú là 515 ca (Bệnh nhân thuộc đối tượng quân sự: 277 ca; Bệnh nhân thuộc đối tượng cảnh sát: 52 ca; Bệnh nhân thuộc đối tượng dân sự: 198 ca ).

Về công tác huấn luyện, đào tạo nhân sự cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình huấn luyện và công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3. Tuy nhiên, dù có nhiều khó khăn, nhưng sẽ quyết tâm chuẩn bị tốt nhất để Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẵn sàng lên đường, thực hiện thành công nhiệm vụ.

Ngay sau cuộc họp của Tổ Công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì Lễ ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3. Tham dự Lễ ra mắt có đại diện Phòng Tùy viên quốc phòng các nước có liên quan đến hoạt động GGHB LHQ và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, giảng viên tiếng Anh của Australia, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Ảnh: NĐ
Các nữ quân y tham gia gìn giữ hòa bình. Ảnh: NĐ

Tại đây, Thượng tướng thay mặt Bộ Quốc phòng trao Quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 có biểu biên chế 70 đồng chí (63 chính thức, 07 dự bị), các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đã được huấn luyện về chuyên môn y tế, trình độ ngoại ngữ…

Bộ Quốc phòng trao Quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3. Ảnh: NĐ

Trong thời gian tới, Cục GGHB Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 để huấn luyện về chuyên môn GGHB LHQ, kỹ năng sinh tồn và các chuyên môn khác cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2.

Tháng 11/2019, Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 số 2 đã tiếp quản, thay thế BVDC cấp 2 số 1 tại Nam Sudan trong tâm thế tự hào với những kết quả BVDC2.1 đã đạt được. Sau một năm công tác, Bệnh viện đã thu dung và điều trị 2.022 bệnh nhân trong nhiệm kỳ 01 năm của BVDC2.1; với uy tín, sự tin cậy của Phái bộ đối với BVDC2 của Việt Nam, Phó Tổng Thư ký LHQ đã 02 lần gửi thư khen ngợi.

BVDC2.2 ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ từ BVDC2.1 đã nhận thức được trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức cao cả, quyết tâm phát huy những gì BVDC2.1 đã làm được. Và cho đến nay, có thể khẳng định, BVDC2.2 đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam.

Chỉ trong 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tại UNMISS, BVDC2.2 đã tiếp nhận 527 lượt bệnh nhân khám và điều trị, thực hiện thành công 4 ca tiểu phẫu, 1 ca trung phẫu và 1 ca đại phẫu; vận chuyển đường không thành công 3 bệnh nhân nặng lên BVDC cấp 3 tuyến trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang