Hàng loạt tội phạm truy nã sa lưới Công an tỉnh Đồng Nai

Thứ Hai, 28/06/2021 13:16  | Minh Thắng

|

(CATP) Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai liên tục bắt được hàng loạt đối tượng bị truy nã. Trong đó, có cả tội phạm giết người bỏ trốn hàng chục năm, thay tên đổi họ, sống với một "vỏ bọc" khác.

Mới đây nhất, đêm 25-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ và di lý Nguyễn Thành Nhật Minh (SN 1978, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai; đối tượng có lệnh truy nã, đã bỏ trốn 20 năm) từ P.Hiệp Thành (TP.Ngã Bảy, Hậu Giang) về Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ, tháng 3-2001, Minh cùng một số đối tượng khác tham gia đánh nhau tại P.Tân Phong, khiến một người tử vong. Sau đó, các đối tượng khác bị bắt, riêng Minh bỏ trốn. Ngày 21-5-2001, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh truy nã Minh về tội giết người.

Trong quá trình bỏ trốn, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, gã liên tục di chuyển, sinh sống tại nhiều nơi ở miền Tây, như: Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang. Minh viện cớ làm mất giấy tờ tùy thân, không nhớ quê quán, không có người thân để làm quen và xin được nhận làm con nuôi của một gia đình tại Sóc Trăng. Sau đó, y lấy vợ rồi theo gia đình vợ về sinh sống tại P.Hiệp Thành (TP.Ngã Bảy).

Suốt 20 năm qua, Minh khéo léo che giấu thân phận của mình. Nhưng đến ngày 25-6-2021, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ, khiến những người thân của gã ở tỉnh Hậu Giang hết sức bàng hoàng.

* Ngày 23-6-2021, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt được Sỳ Say Khìn (1994) và Trương Đình Nguyên (1999, cùng ngụ H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Cả hai bị truy nã do trốn thi hành án về tội đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, ngày 4-5-2021, Khìn bị TAND H.Cẩm Mỹ ra quyết định thi hành án phạt tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba hôm sau, Nguyên bị TAND H.Cẩm Mỹ ra quyết định thi hành án phạt tù về tội đánh bạc. Lợi dụng việc được cho tại ngoại, ngày 18 và 19-5, Khìn rồi tới Nguyên bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21-6, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã.

Các đối tượng truy nã bị bắt

* Trước đó, ngày 21-6-2021, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) phối hợp với Công an xã Sông Trầu phát hiện, bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt là Vũ Thị Nên (SN 1973) và Dương Văn Hoạch (SN 1972) khi đang lẩn trốn tại xã này.

Theo hồ sơ, ngày 9-7-2012, Nên và Hoạch (cùng ngụ xã Dương Thành, H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó, cả hai bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã vào ngày 13-7-2012.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, chúng vào Đồng Nai, ẩn mình dưới "vỏ bọc" khác, nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng. Các đối tượng được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang di lý về địa phương để xử lý theo thẩm quyền.

* Theo một cảnh sát truy nã thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, trong các vụ truy bắt đối tượng truy nã gần đây, phải kể đến vụ bắt kẻ giết một nhân viên bảo vệ của Trường Tiểu học Long Thành A (TT.Long Thành, H.Long Thành), xảy ra cách đây 18 năm.

Ngày 26-5-2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM bắt được Đặng Huy Tạo (SN 1955, ngụ TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, TP.Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Hậu Giang) theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai về tội giết người, khi đang lẩn trốn tại P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức).

Thông tin truy nã tội phạm đăng trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai

Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ ngày 14-5-2003, Tạo đến bán kẹo kéo dạo và quay số trúng thưởng trước cổng Trường Tiểu học Long Thành A, bị bảo vệ trường là anh Trần Quốc Thức (SN 1963) ra nhắc nhở không được lấn chiếm lối đi của học sinh thì xảy ra xô xát. Tạo dùng dao đâm anh Thức tử vong. Sau đó, hắn bỏ trốn.

Vào cuộc truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Tạo là hung thủ. Nhiều lần trinh sát tìm về tỉnh Hậu Giang để dò la tin tức, nhưng suốt thời gian qua Tạo không trở về quê. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã gã trên toàn quốc. Bất ngờ mới đây, sau 18 năm, khoảng 9 giờ 30 ngày 26-5-2021, trinh sát lực lượng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Tạo đang lẩn trốn tại một căn nhà ở P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức).

Bình luận (0)

Lên đầu trang