Vụ 3 đường dây lô đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày: Điều hành chủ yếu là “nữ quái”

Chủ Nhật, 27/06/2021 20:40

|

(CAO) Ngày 27-6, Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa lập án bóc gỡ 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Có 55 đối tượng liên quan đến những đường dây đánh bạc này, trong đó cơ quan công an đã triệu tập 40 đối tượng, tạm giữ hình sự 10 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, Công an TP.Đồng Hới phát hiện, có nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động trên địa bàn TP.Đồng Hới. Đây là những đường dây đánh bạc gây bức xúc cho người dân. Công an TP.Đồng Hới đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng trong những đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề bị bắt

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định, có 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do các đối tượng gồm: Bùi Thị Thu Hương (SN 1986), Nguyễn Thị Giang (S 1982) và Lê Đình Hiệp (SN 1975, cùng trú phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) cầm đầu. Theo đó, đường dây của Bùi Thị Thu Hương có 12 cái đề và 25 thư ký đề, còn đường dây của Nguyễn Thị Giang và Lê Đình Hiệp có 16 thư ký đề. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng thường sử dụng mạng Zalo, Facebook, Viber… để trao đổi và ghi số.

Sau một thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, chiều tối 25-6, Công an TP.Đồng Hới đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm là ổ ghi đề và chỗ ở của các đối tượng. Quá trình khám xét, Công an TP.Đồng Hới thu giữ được 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy tích xách tay, máy tính để bàn và các tang vật liên quan.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Cơ quan công an xác định, mỗi ngày số tiền giao dịch đánh bạc của các đường dây này lên đến khoảng 1,2 tỷ đồng.

Lấy lời khai Bùi Thị Thu Hương

Trước đó, chiều tối 2-6, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị như: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Ba Đồn, Công an H.Bố Trạch, Công an H.Quảng Ninh chia ra thành 12 tổ công tác đã đồng loạt đấu tranh với đường dây lô đề do các đối tượng gồm: Võ Thị Thùy Giang (SN 1982, trú TP.Đồng Hới), Châu Ngọc Sơn (SN 1993, trú H.Bố Trạch, Quảng Bình) và Nguyễn Trung Pháp (SN 1980, trú H.Quảng Ninh, Quảng Bình) cầm đầu.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ được 150 triệu đồng tiền mặt, 3 giấy chứng nhận quyền sử đất, 15 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai đã lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo cho các con bạc nhắn tin đến đánh lô đề dựa trên kết quả xổ số miền Trung và xổ số miền Bắc. Số tiền thắng thua sau đó sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2021 đến nay, Giang, Sơn và Pháp đã nhận bảng đề của hơn 50 thư ký đề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, số tiền giao dịch lên đến hơn 15 tỷ đồng. Riêng trong ngày lực lượng ra quân đấu tranh, Giang, Sơn và Pháp đã nhận bảng đề từ 36 tài khoản Zalo với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Quảng Bình: Đồng loạt triệt phá 3 đường dây thầu đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang