Xóa sổ đường dây đánh lô đề hơn 60 tỷ đồng

Thứ Ba, 01/06/2021 18:16

|

(CAO) Bước đầu công an xác định, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề trong đường dây này lên đến hơn 60 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày cuối trước khi bị bắt, số tiền đánh bạc được công an chứng minh lên đến 1,7 tỷ đồng.

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng. Bước đầu công an xác định được, số tiền đánh bạc trong đường dây này lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây lô đề

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đầu tháng 2-2021, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn.

Xác minh thu thập thông tin, các trinh sát xác định được, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Lê Văn Đàn (SN 1972, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai). Đi sâu vào điều tra thu thập thông tin cho thấy, Lê Văn Đàn hoạt động rất tinh vi, ma mãnh. Đàn đã cấu kết với nhiều đối tượng khác trên địa bàn thiết lập nên đường dây đánh bạc này.

Để qua mặt lực lượng chức năng, mọi việc trao đổi đánh bạc đều được thực hiện qua mạng. Cũng cố đầy đủ tài liệu, nắm bắt rõ quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Tang vật vụ án

Sau nhiều ngày theo sát những hoạt động của nhóm đối tượng, ngày 28-5, Ban chuyên án đã huy động lực lượng chia ra thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Lê Văn Đàn, Lê Khắc Triều (SN 1969, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai), Hồ Văn Hoàng (SN 1980), Đậu Văn Vị (SN 1981), Nguyễn Thị Dân (SN 1974), Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1971), Hồ Văn Hai (SN 1979), Nguyễn Văn Quế (SN 1983) và Trần Thị Soa (SN 1984, đều trú tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai).

Khám xét nơi ở các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ được 9 điện thoại di động, 1 máy tính, 165 triệu đồng, 1 xe ôtô mang BS: 37A-010.07, 2 thẻ ATM và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để đấu tranh làm rõ. Tại đây, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và những tài liệu thu thập được, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, từ tháng 2-2021 đến ngày 27-5, đường dây đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền lên đến hơn 60 tỷ đồng. Chỉ tính riêng ngày 27-5, số tiền đánh bạc được công an chứng minh lên đến khoảng 1,7 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang