Kẻ có 4 tiền án cùng đồng bọn dùng ná thun đi cướp giật dây chuyền

Thứ Ba, 01/06/2021 16:30  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Trần Minh Khải (35 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Minh Khải.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khải rủ Nguyễn Văn Lạc (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài thì được đồng ý.

Sáng 26-5, Khải lấy xe máy, gắn biển số giả, khẩu trang và 1 ná thun. Sau đó, Lạc điều khiển xe chở Khải hướng từ huyện Tiểu Cần đi huyện Trà Cú tìm con mồi.

Khi đi đến ấp Đầu Đôi, xã An Quảng Hữu, Khải phát hiện bà Nguyễn Thị Hồng Sương (ngụ địa phương) chạy xe đạp có đeo dây chuyền vàng nên cả hai quay xe bám theo. Đến đoạn đường vắng, Lạc điều khiển xe áp sát, Khải giật sợi dây chuyền rồi cả 2 bỏ chạy hướng về huyện Tiểu Cần.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Quảng Hữu kết hợp Công an huyện Trà Cú nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc, đồng thời thông báo cho Công an các đơn vị lân cận hỗ trợ.

Ngày 27-5, Công an huyện Trà Cú đã làm rõ kẻ cướp giật tài sản là Khải và bắt giữ. Riêng Lạc cơ quan Công an tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

Ngày 28-5, Cơ quan Công an đã thu hồi được sợi dây chuyền do Khải cất giấu ở cánh đồng thuộc xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần.

Được biết, Khải có 4 tiền án, với tổng án phạt là 19 năm 6 tháng và vừa chấp hành xong vào tháng 2-2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang